Năng lượng dẫn dắt thị trường, MXV-Index tiếp đà hồi phục
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa, trong đó nhóm năng lượng dẫn dắt thị trường.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực tăng của nhóm năng lượng đã bù đắp đà suy yếu ở các nhóm nông sản, kim loại và nguyên liệu công nghiệp, qua đó kéo chỉ số MXV-Index tăng 0,3% lên 2.731 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp.
Tâm điểm của thị trường là nhóm năng lượng khi giá dầu phục hồi mạnh sau ba phiên giảm liên tiếp. Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 3,8% lên 82,49 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng khoảng 2,8%, đạt 77,29 USD/thùng.

Theo MXV, đà tăng của giá dầu xuất phát từ lo ngại nguồn cung tại Trung Đông gia tăng trở lại khi tiến trình đàm phán về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn còn nhiều trở ngại cùng những động thái cho thấy lập trường cứng rắn của Iran.
Ở chiều ngược lại, Iran và Oman cho biết đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình đàm phán về hành lang vận tải thương mại qua eo biển Hormuz và đang hoàn thiện tuyên bố chung. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định điều này chưa đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại hoàn toàn do các quan ngại an ninh vẫn còn hiện hữu.
Bên cạnh đó, lo ngại về nguồn cung tiếp tục được củng cố khi dữ liệu của Kpler cho thấy, lưu lượng tàu qua tuyến vận tải này đã giảm mạnh trong những ngày đầu tháng 8, trong khi xuất khẩu dầu thô và condensate của các nước vùng Vịnh trong tháng 7 vẫn thấp hơn khoảng 40% so với trước khi xung đột nổ ra.

Trái ngược với nhóm năng lượng, thị trường nguyên liệu công nghiệp chịu sức ép bán ra, trong đó giá cà phê Arabica giảm 1,6% xuống 7.091 USD/tấn, còn Robusta giảm 2,4% xuống 3.798 USD/tấn.
Áp lực giảm chủ yếu đến từ nguồn cung được cải thiện. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 7 đạt gần 148.000 tấn, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2025-2026 đạt 1,54 triệu tấn, tăng hơn 26%.

Cùng với đó, thời tiết thuận lợi tại Brazil giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, trong khi tồn kho Robusta đạt chuẩn trên Sở ICE vẫn duy trì ở mức cao.
Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng khi nguồn cung Arabica chưa thực sự dồi dào. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE US tiếp tục giảm xuống còn gần 248.900 bao, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi. Đồng thời, xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 7 giảm 4,8% so với cùng kỳ, cho thấy nguồn cung Arabica vẫn tiềm ẩn nguy cơ thắt chặt trong thời gian tới.
Ở trong nước, niên vụ cà phê 2026-2027 sẽ bắt đầu từ tháng 10, song nguồn hàng từ vụ mới dự kiến phải đến tháng 11 mới được đưa ra thị trường. Trong khi đó, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên vẫn diễn biến khá trái chiều khi một số địa phương xuất hiện tình trạng khô hạn đúng vào giai đoạn cây cà phê cần được tưới nước để hoàn thiện quá trình phát triển quả.