Hà Nội chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"
Sáng 7-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề cho các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 8-2026.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn đã thông tin về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả với thiên tai
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết, Hà Nội là địa phương thường xuyên chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai như bão, mưa lớn, ngập lụt, dông lốc, sét, nắng nóng, rét đậm, rét hại... Bên cạnh đó, hệ thống sông, hồ, đê điều, thủy lợi quy mô lớn cùng quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, ngập lụt đô thị hiện được xác định là một trong năm điểm nghẽn của Thủ đô và đang được Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, năm 2026 Hà Nội tiếp tục chịu tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng ENSO, khiến các hình thái thời tiết cực đoan có thể xuất hiện với tần suất và cường độ khó lường. Trước tình hình đó, thành phố xác định việc chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng ứng phó là yêu cầu xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều đợt thiên tai lớn, vượt mức lịch sử, Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thành phố chủ động kiện toàn tổ chức, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", huy động kịp thời lực lượng công an, quân đội cùng các ngành chức năng tham gia xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ đó, không để xảy ra thiệt hại về người, bảo đảm an toàn các công trình trọng yếu và triển khai hiệu quả công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2026, UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ đến các cấp, các ngành; đồng thời triển khai sâu rộng tới cơ sở nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra. Công tác chuẩn bị cũng góp phần bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị, các kỳ thi và hoạt động quan trọng của thành phố trong thời gian qua.
Đến nay, 126/126 xã, phường đã hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; đồng thời xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra tại các khu vực đê điều, địa bàn trọng điểm, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhằm kịp thời rà soát, bổ sung các phương án ứng phó trước mùa mưa, bão.

Ảnh: Quang Thái
Song song với kiện toàn tổ chức, các cấp, các ngành cũng chủ động rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ"; kiểm tra hiện trạng hệ thống đê điều, thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai để hoàn thiện các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro. Đến nay, hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 và các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.
Đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực ứng phó
Cùng với việc kiện toàn tổ chức và xây dựng các phương án ứng phó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ và người dân. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai nhiều hình thức truyền thông như hội nghị tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, phát hành tài liệu, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết, kỹ năng phòng tránh thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.
Song song với công tác tuyên truyền, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai. Trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, nhiều dự án nâng cấp hệ thống đê, công trình thủy lợi, trạm bơm, cải tạo sông, hồ và các công trình tiêu thoát nước đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực phòng, chống lũ, ngập úng và bảo đảm an toàn cho các khu vực trọng điểm.
Thành phố cũng xây dựng Đề án phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, đồng thời triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều trên các tuyến sông lớn.
Đối với lĩnh vực môi trường, Hà Nội tiếp tục đầu tư các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải và các dự án môi trường xanh; đồng thời triển khai các công trình trọng điểm như đào hồ điều hòa khu vực nội đô, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước và các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Theo đánh giá, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dự án này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn nâng cao năng lực phòng, chống mưa lớn, úng ngập và ứng phó với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.
Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, tập huấn, diễn tập; thường xuyên rà soát, cập nhật các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh báo, dự báo, giám sát thiên tai; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết, thành phố cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục đồng hành trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và kỹ năng phòng, chống thiên tai; kịp thời thông tin về diễn biến thời tiết, các chỉ đạo của cơ quan chức năng cũng như những mô hình, kinh nghiệm hay trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.