Vườn thú Hà Nội: 50 năm gìn giữ một miền ký ức của Thủ đô
Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ không chỉ là nơi chăm sóc, bảo tồn hàng trăm cá thể động vật mà còn trở thành không gian xanh, văn hóa gắn bó với nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Dấu mốc 50 năm mở ra một chặng đường mới với định hướng cải tạo tổng thể, nâng cao phúc lợi động vật, chất lượng phục vụ và từng bước nghiên cứu mô hình công viên động vật bán hoang dã ở ngoại thành.
Ngày 6-8, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và phát triển. Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Không gian xanh giữa lòng đô thị
Thông tin tại buổi lễ, ông Lê Sỹ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho biết, Vườn thú Hà Nội có cội nguồn gắn với Vườn Bách Thảo Hà Nội. Năm 1976, trong những ngày đầu đất nước thống nhất, đàn động vật được chuyển về khu vực Thủ Lệ, đánh dấu chặng đường phát triển mới.

Từ cơ sở ban đầu chỉ có khoảng 300 cá thể thuộc gần 30 loài, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ, bác sĩ thú y, kỹ sư, công nhân và người lao động đã từng bước xây dựng Vườn thú Hà Nội trở thành nơi chăm sóc gần 600 cá thể thuộc gần 90 loài, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm.
Cùng với chăm sóc, nhân nuôi động vật, Vườn thú Hà Nội còn đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu, giáo dục bảo tồn, duy trì cảnh quan và phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân.
“Đằng sau hành trình 50 năm ấy là những ca trực không kể ngày đêm, sự cẩn trọng của đội ngũ bác sĩ thú y, sự kiên trì của những người trực tiếp chăm sóc động vật và đôi bàn tay của những công nhân hằng ngày gìn giữ từng gốc cây, thảm cỏ, chuồng nuôi, đường dạo”, ông Lê Sỹ Dũng chia sẻ.

Đặc biệt, với nhiều thế hệ người Hà Nội, Công viên Thủ Lệ còn là một phần ký ức tuổi thơ. Đó là những lần được cha mẹ đưa đi chơi, cảm giác háo hức khi lần đầu nhìn thấy voi, hổ, sư tử, hươu, công hay tấm ảnh gia đình được lưu lại bên hồ nước.
Nhiều người từng đến đây khi còn nhỏ, sau này lại đưa con, cháu trở lại. Thành phố không ngừng đổi thay, nhưng những ký ức về Công viên Thủ Lệ vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vậy, gìn giữ Vườn thú Hà Nội không đơn thuần là chăm sóc đàn động vật hay vận hành một công viên, mà còn là gìn giữ ký ức đô thị và một không gian xanh giàu giá trị văn hóa của Thủ đô.
Ông Lê Sỹ Dũng cho biết thêm, sau 50 năm, hành trình của Vườn thú Hà Nội đang bước sang một giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ là xây dựng một vườn thú xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn, mà còn để Công viên Thủ Lệ tiếp tục là nơi mỗi em nhỏ có những trải nghiệm đáng nhớ, mỗi gia đình lưu giữ khoảnh khắc thân thương và nhiều thế hệ sau vẫn có thể tự hào rằng nơi đây là một phần đẹp đẽ trong ký ức và đời sống.
Hướng tới một vườn thú đô thị hiện đại, nhân văn
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và phát triển Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, hôm nay là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình xây dựng, gìn giữ và phát triển một không gian sinh thái, văn hóa thân thuộc của Thủ đô.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng gửi lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ thú y, kỹ sư, công nhân và người lao động của công ty qua các thời kỳ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ không chỉ là một địa điểm tham quan, vui chơi, mà còn là một phần quan trọng trong ký ức tuổi thơ. Năm mươi năm là một chặng đường đáng tự hào; đồng thời, cũng mở ra một thời điểm thuận lợi để chúng ta cùng suy nghĩ về chặng đường phát triển tiếp theo của Vườn thú Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, Công viên Thủ Lệ có vị trí đặc biệt giữa trung tâm Thủ đô, có cảnh quan cây xanh, mặt nước, lịch sử lâu đời và sức hút tự nhiên đối với người dân. Đây là những giá trị rất quý cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Cùng với những kết quả đã đạt được, một số hạng mục hạ tầng, chuồng nuôi và công trình phục vụ đã trải qua thời gian dài sử dụng; không gian và điều kiện nuôi dưỡng động vật còn hạn chế nhất định; chất lượng cảnh quan, dịch vụ và trải nghiệm của khách tham quan cần tiếp tục được nâng cao. Đây không chỉ là các vấn đề cần khắc phục, mà còn là cơ hội để Vườn thú Hà Nội đổi mới, hoàn thiện và phát triển tương xứng hơn với vị trí, lịch sử và tình cảm mà nhân dân Thủ đô dành cho nơi đây.
“Trong thời gian tới, tôi đề nghị công ty cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan quan tâm một số định hướng trọng tâm. Trước hết, tiếp tục chăm lo thật tốt những công việc hằng ngày, lấy chất lượng chăm sóc và phúc lợi động vật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn và sự thuận tiện của người dân làm nền tảng.
Cùng với đó, công ty cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục quy hoạch, chuẩn bị tốt cho việc cải tạo, nâng cấp tổng thể Công viên Thủ Lệ trong giai đoạn tới. Việc cải tạo cần được nghiên cứu đồng bộ, hài hòa giữa yêu cầu hiện đại hóa với việc gìn giữ cây xanh, mặt nước và những dấu ấn đã trở thành ký ức của người Hà Nội. Không gian Vườn thú cần ngày càng thân thiện, hấp dẫn và giàu giá trị giáo dục hơn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cũng yêu cầu Vườn thú Hà Nội từng bước khẳng định rõ hơn vai trò là một không gian giáo dục, trải nghiệm và bảo tồn của Thủ đô; tăng cường hợp tác với các trường học, viện nghiên cứu, tổ chức bảo tồn và các vườn thú có uy tín; ứng dụng phù hợp công nghệ số trong quản lý, vận hành và cung cấp thông tin cho khách tham quan.
Về lâu dài, công ty phát triển bổ trợ cho Vườn thú Thủ Lệ, tạo thêm không gian phục vụ cứu hộ, nuôi dưỡng, nghiên cứu và bảo tồn những loài động vật cần môi trường sống rộng hơn; có thể hình thành một sản phẩm sinh thái, giáo dục và du lịch mới của Thủ đô.
“Tôi tin rằng, với sự quan tâm của thành phố, sự đồng hành của nhân dân và sự nỗ lực của tập thể Công ty, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ sẽ tiếp tục là một phần thân thương trong đời sống của người dân, một không gian sinh thái, giáo dục và văn hóa giàu bản sắc của Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng bày tỏ.
Cũng tại dịp này, thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ trong thời gian qua.