Xã hội

Trang bị kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em Đông Anh

Trung Nguyên 06/08/2026 - 17:08

Ngày 6-8, tại Đội Huấn luyện Phòng Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với xã Đông Anh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2026”.

Chương trình thu hút hơn 200 học sinh, trong đó có 180 em thuộc lớp cán bộ Đội - Trường Lê Duẩn và 20 em thiếu nhi tiêu biểu địa bàn xã Đông Anh tham dự. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2-9.

img_20260806_150448.jpg
dong-anh1.jpg
Các học sinh được chiến sĩ Cảnh sát cơ động hướng dẫn thao tác sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ đúng kỹ thuật. Ảnh: Văn Ba

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Đội trưởng Đội Chính trị Phòng Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội cho biết: Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và học sinh. Phần lớn các vụ đuối nước xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày như tắm sông, hồ, ao, kênh mương hoặc vui chơi gần khu vực có nước mà không có người lớn giám sát.

dong-anh01.jpg
dong-anhn02.jpg
Các em học sinh được báo cáo viên của Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm hướng dẫn kỹ năng cứu người bị đuối nước. Ảnh: Văn Ba

Do đó, các đơn vị trực thuộc Phòng sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và các lực lượng liên quan duy trì hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại địa bàn đóng quân; từng bước xây dựng mô hình “Ba nhất: Tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho trẻ em” trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Tại chương trình, các em học sinh được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm trực tiếp trang bị kiến thức tổng quan về tai nạn đuối nước; phân tích các nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường nước xung quanh như sông, hồ, bể bơi, hố công trình hay các vật dụng chứa nước trong gia đình; nguyên nhân gây đuối nước ở học sinh do thiếu kiến thức, kỹ năng an toàn, thiếu sự giám sát của người lớn...

Các em học sinh cũng được quán triệt nguyên tắc “3 không”: Không xuống nước khi không biết bơi hoặc mệt mỏi; không bơi một mình; không bơi khi thời tiết xấu; cách nhận biết các khu vực ao, hồ, sông, suối, dòng nước xoáy nguy hiểm có nguy cơ xảy ra đuối nước; được hướng dẫn thao tác sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ đúng kỹ thuật; thực hành nhận diện nguy cơ xảy ra đuối nước; kỹ năng cứu người bị đuối nước an toàn; cách thoát hiểm, di chuyển an toàn khi gặp vùng nước ngập sâu và xử lý tình huống khẩn cấp...

dong-anh-2.jpg
dong-anh-.jpg
Các học sinh được các chiến sĩ Cảnh sát cơ động hướng dẫn kỹ năng cứu người và phòng, chống đuối nước. Ảnh: Văn Ba

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành sôi nổi tại khu vực bể bơi và sân bãi. Học sinh được hướng dẫn nhận diện dòng chảy rút xa bờ, thao tác sử dụng áo phao, xử lý chuột rút và thực hành cứu đuối gián tiếp bằng sào, dây phao, can nhựa. Ban Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh quy tắc không nhảy xuống nước cứu bạn hoặc nắm tay tạo "dây người" để tránh nguy cơ tai nạn thương tâm.

Đại diện cho hơn 200 học sinh tham dự, em Vũ Diệp Chi (Lớp Bồi dưỡng Ban Chỉ huy Liên đội Tiểu học Khóa 115 - Trường Lê Duẩn) chia sẻ cảm xúc khi được tham gia lớp hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm nội quy, tích cực rèn luyện để trang bị bản lĩnh, sự tự tin trong cuộc sống. Các em học sinh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ Cảnh sát cơ động và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho một ngày học tập ý nghĩa.