Cần làm rõ việc cấm người dân đánh bắt thủy sản trên sông Thiếp
Nhiều người dân phản ánh bị ngăn cản, thu giữ và phá hỏng ngư cụ khi đánh bắt trên sông Thiếp. Trong khi đó, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội khẳng định Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương không có thẩm quyền cấm người dân đánh bắt thủy sản hay thu giữ ngư cụ. Những diễn biến trái chiều đang đặt ra câu hỏi: Có hay không việc vượt quá thẩm quyền trong quá trình quản lý tuyến sông?
Cấm người dân đánh bắt cá trên sông Thiếp
Khoảng một tháng trở lại đây, tình hình trên tuyến sông Thiếp (đoạn qua địa bàn các xã Phúc Thịnh và Thiên Lộc) liên tục phát sinh mâu thuẫn giữa một nhóm người tự xưng thuộc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương với những người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản.

Theo phản ánh của nhiều người dân, họ không chỉ bị yêu cầu dừng việc đánh bắt mà còn bị thu giữ, thậm chí phá hỏng ngư cụ ngay trên sông. Anh Nguyễn Mậu Châu (trú thôn Đoài, xã Thiên Lộc) cho biết, anh cùng nhiều người đánh bắt thủy sản bị một nhóm người tự nhận là của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương ngăn cản khi đang đánh bắt cá.
Khi người dân không đồng ý, nhóm người trên đã thu giữ rồi dùng dao quắm phá hỏng ngư cụ. Có người mất hàng chục dụng cụ đánh bắt chỉ trong một thời gian ngắn.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Kim (SN 1977, trú thôn Viên Nội, xã Phúc Thịnh), người có gần 30 năm mưu sinh trên sông Thiếp, cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp tình trạng bị cản trở đánh bắt. "Tôi bị thu giữ và phá hỏng khoảng 70-80 dụng cụ đánh bắt. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét, xử lý", ông Kim cho biết.
Không chỉ thiệt hại về tài sản, nhiều ngư dân cho rằng việc bị ngăn cản kéo dài khiến sinh kế của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ở chiều ngược lại, phía Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương cũng phản ánh có thành viên bị người dân hành hung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý trên tuyến sông.
Tuy nhiên, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là liệu hợp tác xã này có được pháp luật trao quyền cấm người dân đánh bắt thủy sản hoặc thu giữ tài sản của người dân hay không?
Hợp tác xã không có quyền cấm người dân đánh bắt thủy sản
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, ông Trần Thanh Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, đã đưa ra câu trả lời khá rõ ràng.

Theo ông Toàn, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội là đơn vị được Nhà nước giao quản lý, vận hành, bảo trì và khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên tuyến sông Thiếp. Ngày 31-12-2015, công ty có ký Quy chế phối hợp với Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương nhằm bảo vệ, duy trì, vận hành và khai thác công trình thủy lợi.
Tuy nhiên, lãnh đạo công ty khẳng định phạm vi hoạt động của hợp tác xã chỉ giới hạn trong những nội dung đã được quy định tại quy chế phối hợp. Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương không có quyền cấm người dân đánh bắt cá cũng như không có quyền thu giữ ngư cụ của người dân trên sông Thiếp.

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội cũng cho biết Công an xã Phúc Thịnh đã làm việc với đơn vị và công ty đã cung cấp Quy chế phối hợp ký với Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương nhằm phục vụ công tác xác minh.
Theo lãnh đạo Công an xã Phúc Thịnh, cơ quan công an đã mời những người liên quan đến làm việc, thu thập tài liệu phục vụ quá trình xác minh. Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 22-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có bài viết “Công an xã Phúc Thịnh xác minh vụ việc có dấu hiệu mất an ninh trật tự tại khu vực sông Thiếp” phản ánh vụ việc có dấu hiệu mất an ninh trật tự tại khu vực sông Thiếp sau khi xảy ra xô xát giữa nhóm người tự xưng thuộc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Dương với người dân.
Đến nay, khi chính đơn vị ký quy chế phối hợp khẳng định hợp tác xã không được trao quyền cấm người dân đánh bắt thủy sản hay thu giữ ngư cụ, vụ việc không chỉ còn là mâu thuẫn dân sự đơn thuần mà đã đặt ra yêu cầu phải làm rõ ranh giới giữa nhiệm vụ quản lý công trình thủy lợi với quyền của người dân trong việc khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.
Kết quả xác minh của cơ quan công an sẽ là căn cứ quan trọng để trả lời những câu hỏi mà người dân và dư luận đang quan tâm: Có hay không việc nhân danh quản lý để thực hiện những hành vi vượt quá thẩm quyền? Nếu có, trách nhiệm sẽ thuộc về tổ chức hay cá nhân nào? Đây là những vấn đề cần sớm được làm sáng tỏ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như các tổ chức liên quan.
Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này…