Khoa học - Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thanh Hà 05/08/2026 - 19:36

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị American Kestrel và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nghiên cứu, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số và đầu tư tài chính…

img_1700.jpeg
Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ (American Kestrel) tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chiều nay, 5-8. Ảnh: Thanh Hà

Chiều nay (5-8), Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ (American Kestrel) do ông Patrick Sưeeney - nhà sáng lập American Kestrel Global Strategies Group làm trưởng đoàn.

American Kestrel đại diện cho một mạng lưới rộng khắp gồm các doanh nghiệp, nhà đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư Hoa Kỳ. Các thành viên trong đoàn đại diện cho các lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, nguồn vốn trong nhiều ngành, gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, viễn thông, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu; nhà ở và xây dựng; an ninh hàng hải; sản xuất tiên tiến; an ninh mạng; năng lượng; tài chính; logistics; khoa học sinh học; y tế; cùng đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết: Sự hiện diện của đoàn là một tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đang đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trụ cột hợp tác.

Thông tin về những kết quả về kinh tế Hà Nội trong thời gian qua và 6 tháng đầu năm nay, ông Cù Ngọc Trang cho biết: Trong số 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài 6 qua, thì lĩnh vực khoa học công nghệ dẫn đầu với hơn 2,2 tỷ USD, chiếm trên 68% tổng vốn FDI của thành phố. Động lực rõ nét nhất chính là kinh tế số đạt khoảng 16,7% GRDP, tương đương khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

“Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 22% ngay trong năm nay. Để đạt mục tiêu này, Hà Nội thực sự cần những đối tác công nghệ và nguồn vốn có năng lực triển khai từ các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ, nhất là những dự án công nghệ cao quy mô lớn, có sức lan toả", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.

img_1697.jpeg
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang. Ảnh: Thanh Hà

Cũng theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Hà Nội định vị lợi thế của mình trên 3 trụ cột: Thể chế, hạ tầng và năng lực thực thi.

Về thể chế, Luật Thủ đô cùng các nghị quyết mới của HĐND thành phố có hiệu lực từ giữa năm 2026 đã trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, vượt trội mà ít địa phương nào có được. Đó là sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, ưu đãi cho khu công nghệ cao, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ chế thúc đẩy chuyển đổi số, và đặc biệt là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Về hạ tầng, Hà Nội đang triển khai khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, từ các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai, cầu vượt sông Hồng cho đến hạ tầng số và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (diện tích 1.586 ha, hiện có 113 dự án. Dự án động lực là Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn của Viettel có quy mô 27 ha, tổng vốn khoảng 1,3 tỷ USD, đã khởi công đầu năm nay.

Khu Công nghệ cao Hoà Lạc hiện có công suất điện dư khoảng 205 MVA, bảo đảm tiêu chí N-1, và theo quy hoạch sẽ nâng lên 567 MVA vào năm 2030, một nền tảng đủ mạnh cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Ngoài ra, một dự án trung tâm tính toán hiệu năng cao quy mô 700 triệu USD đã được cấp phép và dự kiến khởi công ngay cuối năm nay tại đây.

Về nhân lực, Hòa Lạc được quy hoạch gắn với hệ sinh thái 15 trường đại học và viện nghiên cứu, hướng tới khoảng 20.000 nhân lực chất lượng cao vào năm 2030...

img_1699.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ với American Kestrel chiều nay. Ảnh: T.H

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị American Kestrel và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nghiên cứu, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực: Nghiên cứu, chuyển giao và thử nghiệm AI, tự động hóa, robot, điện toán biên; phát triển hạ tầng số, mạng 5G, Open RAN, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu; kết nối các quỹ đầu tư mạo hiểm với doanh nghiệp công nghệ và các dự án đổi mới sáng tạo của thành phố. Đồng thời, đề nghị American Kestrel phát huy vai trò đầu mối kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Viettel, VNPT, FPT, CMC và hệ sinh thái công nghệ của Hà Nội, ưu tiên nghiên cứu triển khai các hoạt động hợp tác tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các thành viên trong Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đã lần lượt chia sẻ thế mạnh của doanh nghiệp mình và cho biết mong muốn tìm cơ hội hợp tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực: Viễn thông, công nghệ, thiết bị bán dẫn, vật liệu mới, sinh học, công nghệ khai thác đất hiếm… và cho biết sẵn sàng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam cùng triển khai sản phẩm, giải pháp. Đại diện American Kestrel cũng cho biết sẽ còn trở lại Việt Nam và Hà Nội vào dịp tháng 10 tới.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng kỳ vọng giữa hai bên tiếp tục duy trì liên lạc và tiếp tục tìm hiểu, chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới, để giữa các doanh nghiệp đi cùng có thể tiến tới ký kết ít nhất là biên bản ghi nhớ (MOU), hoặc xác định được địa điểm để nghiên cứu đầu tư, cùng nhau đi sâu thảo luận về các dự án cụ thể.