Giáo dục

Phường Phúc Lợi hoàn thành sắp xếp hệ thống trường công lập

Đức Cường - Nguyễn Bình 05/08/2026•

Sáng 5-8, Đảng ủy phường Phúc Lợi (Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại hệ thống các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Phúc Lợi trao quyết định thành lập, bổ nhiệm Ban Giám hiệu các trường học công lập sau sắp xếp. Ảnh: Đức Cường
Lãnh đạo phường Phúc Lợi trao quyết định thành lập, bổ nhiệm Ban Giám hiệu các trường học công lập sau sắp xếp. Ảnh: Đức Cường

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường công bố các quyết định thành lập các trường công lập trên địa bàn phường.

Cụ thể số trường công lập giảm từ 18 xuống còn 8, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS. Phường lựa chọn hình thức sáp nhập các trường cùng cấp học, trên nguyên tắc các trường ở gần nhau, bảo đảm quy mô lớp, học sinh theo quy định.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở sáp nhập các trường, phù hợp quy mô trường/lớp, phân bố dân cư và điều kiện thực tế, không làm thay đổi địa điểm học tập của học sinh. Các trường sau sắp xếp hoạt động theo mô hình một trường chính và các phân hiệu, góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng quản lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Đức Cường
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Đức Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch cho biết: Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn bộ máy mà quan trọng hơn là tạo động lực phát triển đột phá cho giáo dục - đào tạo. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý gương mẫu chấp hành sự phân công của tổ chức, xác định rõ trọng trách khi quy mô nhà trường tăng gấp nhiều lần so với trước.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch công việc cụ thể; nhanh chóng hoàn tất bàn giao nhân sự, cơ sở vật chất; xây dựng quy chế làm việc; duy trì sinh hoạt đảng không gián đoạn; chuẩn bị chu đáo cho khai giảng năm học 2026-2027.