Y tế

Xã Hồng Vân khống chế các ổ dịch sốt xuất huyết

Vũ Cường 05/08/2026 - 16:55

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại xã Hồng Vân với 72 ca mắc được ghi nhận. Trước nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng trong cao điểm mùa mưa, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đang huy động đồng bộ các giải pháp, kêu gọi nhân dân cùng tham gia kiểm soát, khống chế các ổ dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Không để dịch lan rộng trong mùa cao điểm

Những ngày đầu tháng 8, hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Hồng Vân khẩn trương hơn bao giờ hết. Từ các tuyến đường liên thôn đến từng khu dân cư, lực lượng y tế, cán bộ thôn, các đoàn thể và người dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước, diệt bọ gậy và phối hợp phun hóa chất xử lý các khu vực có nguy cơ cao.

1785905013848_8168506271542524902_8168506271542524902_5b9547db39bbb7e4ab0613e9a449f5de.jpg
Lãnh đạo UBND xã Hồng Vân trực tiếp kiểm tra tình hình phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Hiên

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Hồng Vân, tính đến ngày 3-8, toàn xã ghi nhận 72 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca vãng lai, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Địa phương hiện có 4 ổ dịch, gồm 3 ổ dịch đang hoạt động tại xóm 4, xóm 7 thôn Phương Quế và xóm 1 thôn Bạch Liên; 1 ổ dịch tại xóm 2 thôn Bạch Liên đã được khống chế.

Đáng chú ý, hai thôn Bạch Liên và Phương Quế là những khu vực ghi nhận số ca mắc cao nhất, trong khi các thôn còn lại mới xuất hiện các ca lẻ tẻ và chưa hình thành ổ dịch. Điều này cho thấy công tác khoanh vùng, xử lý sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn dịch lan sang các địa bàn khác.

1785905013839_8168506271542524902_8168506271542524902_57ea04195e853f384a07cf6686d60dfd.jpg
Kiểm tra những địa điểm có nguy cơ cao. Ảnh: Nguyễn Hiên.

Ngay từ khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên, Trạm Y tế xã Hồng Vân đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội triển khai điều tra dịch tễ, khoanh vùng ổ dịch, tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Những hoạt động này được duy trì liên tục theo từng chu kỳ nhằm giảm mật độ muỗi truyền bệnh và cắt đứt nguồn lây.

Tuy nhiên, diễn biến dịch vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển. Trong khi đó, tại một số khu vực, việc vệ sinh môi trường chưa được duy trì thường xuyên. Vẫn còn hộ dân chưa tích cực phối hợp trong công tác diệt bọ gậy hoặc chưa tạo điều kiện để lực lượng y tế phun hóa chất xử lý ổ dịch, làm giảm hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Huy động toàn bộ lực lượng

Điều đáng ghi nhận trong đợt phòng, chống dịch lần này là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của xã Hồng Vân. Cùng với lực lượng y tế, các tổ dân phố, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh và các tổ xung kích tại cơ sở đã trực tiếp đến từng ngõ, từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết triệu chứng bệnh, cách xử lý các dụng cụ chứa nước và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

1785910385953_8168506271542524902_8168506271542524902_20916c938ef6a0b91c07edc4a04e397b.jpg
Sử dụng thuốc nhằm diệt bọ gậy, loăng quăng. Ảnh: Nguyễn Hiên.

Ở nhiều khu dân cư, việc tổng vệ sinh môi trường không còn là hoạt động mang tính thời điểm mà đã trở thành công việc được duy trì hằng tuần. Các hộ dân chủ động dọn dẹp sân vườn, thu gom phế liệu, khơi thông cống rãnh, phối hợp với lực lượng chức năng trong các đợt kiểm tra và xử lý ổ dịch.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy chỉ cần một số ít hộ dân chưa hợp tác cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Báo cáo của Trạm Y tế xã Hồng Vân chỉ rõ vẫn còn trường hợp không đồng ý cho phun hóa chất hoặc chỉ cho phun khu vực bên ngoài nhà, trong khi đây là biện pháp chuyên môn cần thiết để tiêu diệt muỗi trưởng thành và cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh.

Vì vậy, cùng với tuyên truyền, địa phương xác định cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác của mỗi người dân bởi phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà chỉ đạt hiệu quả khi từng hộ gia đình cùng chung tay thực hiện.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Lê Tuấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống sốt xuất huyết phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và Trạm Y tế được yêu cầu tiếp tục huy động tối đa các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; duy trì thường xuyên hoạt động tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hằng tuần; xử lý triệt để các ổ dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở và kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Đây cũng là giải pháp nhằm chuyển mạnh từ xử lý khi dịch phát sinh sang chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Trong cuộc kiểm tra, làm việc với địa phương, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Hồng Vân cũng như nỗ lực của đội ngũ y tế cơ sở trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên. Việc điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, giám sát véc tơ truyền bệnh được thực hiện tương đối kịp thời, góp phần hạn chế tốc độ lây lan của dịch trên địa bàn.

phunsxh-113923883-16575049033152.jpg
Phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: mt.gov.vn

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế cũng lưu ý rằng, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nếu không duy trì quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở thì nguy cơ phát sinh thêm các ổ dịch mới vẫn hiện hữu. Vì vậy, UBND xã Hồng Vân cần tiếp tục xác định phòng, chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch, đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, bảo đảm các giải pháp phòng dịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đây cũng là định hướng hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của địa phương. Qua theo dõi, phần lớn các ổ dịch đều được khống chế tốt khi người dân tích cực phối hợp với lực lượng y tế trong việc vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất. Ngược lại, tại những khu vực còn hộ dân chưa hợp tác, hiệu quả xử lý ổ dịch bị ảnh hưởng đáng kể, làm kéo dài thời gian tồn tại nguồn lây.

Thực tế cũng cho thấy, sốt xuất huyết là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Muỗi truyền bệnh chỉ cần một lượng nước nhỏ để sinh sản, vì vậy việc lật úp các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa, thả cá vào bể chứa, thu gom phế thải, phát quang bụi rậm hay ngủ màn ban ngày... đều là những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn trong việc cắt đứt vòng đời của muỗi truyền bệnh.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, lượng mưa gia tăng, ngành y tế dự báo số ca mắc có thể tiếp tục xuất hiện nếu người dân chủ quan. Chính vì vậy, việc duy trì các chiến dịch vệ sinh môi trường hằng tuần, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình sẽ tiếp tục là "lá chắn" quan trọng để kiểm soát dịch bệnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ chuyên môn của ngành y tế cùng tinh thần chủ động của người dân, xã Hồng Vân đang tạo dựng thế trận phòng, chống dịch ngay từ từng khu dân cư. Điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là xử lý các ổ dịch đang tồn tại mà còn hình thành ý thức phòng bệnh bền vững trong cộng đồng.