“Ngày thứ Tư nghe dân nói”: Đưa chính quyền đến gần dân
Không còn những khoảng cách giữa người dân và chính quyền, mô hình “Ngày thứ Tư nghe dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát triển khai từ tháng 4-2026 đang trở thành kênh đối thoại trực tiếp, giúp những tâm tư, nguyện vọng của người dân được lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Từ hiệu quả bước đầu, mô hình đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì dân.
Vào ngày thứ Tư hằng tuần, hội trường Nhà văn hóa của các tổ dân phố phường Thượng Cát lại trở nên sôi nổi bởi những cuộc trao đổi thẳng thắn giữa lãnh đạo phường với đại diện các tổ dân phố. Tại đây, người dân không chỉ được nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách mới của địa phương mà còn trực tiếp phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong đời sống dân sinh, từ hạ tầng giao thông, môi trường, an sinh xã hội đến công tác chăm sóc sức khỏe.
Điểm khác biệt của mô hình là mọi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận công khai, phân loại, giải đáp ngay tại hội nghị hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua các hội nghị đã tổ chức, các ý kiến của đại diện nhân dân tại các tổ dân phố đều được trả lời theo đúng thẩm quyền, tạo sự đồng thuận và nhận được sự đánh giá cao của người dân.

Là một trong những người thường xuyên tham gia hội nghị, bà Nguyễn Thị Nga, Tổ dân phố Đại Cát 2 cho biết mô hình “Ngày thứ Tư nghe dân nói” đã tạo điều kiện để người dân được trực tiếp lắng nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chủ trương, chính sách mới của địa phương.
“Thông qua các buổi đối thoại, người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của địa phương. Điều quan trọng hơn là chúng tôi có cơ hội trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và mong muốn các kiến nghị của mình được chính quyền quan tâm, giải đáp”, bà Nga chia sẻ.
Cùng chung quan điểm, bà Phạm Thị Chiên, cộng tác viên dân số, đại diện Tổ dân phố Đại Cát 2 đánh giá cao việc phường quan tâm tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thời gian qua.
Theo bà Chiên, mô hình “Ngày thứ Tư nghe dân nói” nên tiếp tục được duy trì và mở rộng số lượng người tham gia để nhiều người dân có cơ hội tiếp cận thông tin, đối thoại và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.
Không chỉ là nơi tiếp nhận ý kiến, mỗi hội nghị còn là dịp để người dân được phổ biến các quy định của pháp luật và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Những nội dung này được Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa trực tiếp trao đổi, giải đáp cùng người dân.
Theo bà Văn Thúy Hoa, việc triển khai mô hình “Ngày thứ Tư nghe dân nói” là giải pháp thiết thực nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường theo hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thông qua mô hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường kịp thời nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết, qua đó góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả bước đầu từ mô hình “Ngày thứ Tư nghe dân nói”, phường Thượng Cát đã ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030. Mô hình hướng tới phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hạnh phúc.
Những cuộc đối thoại chân thành, những kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết kịp thời đã giúp “Ngày thứ Tư nghe dân nói” trở thành điểm hẹn của ý Đảng - lòng dân. Từ mô hình này, mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.