Nông nghiệp - Nông thôn

Nông dân xã Thanh Trì:Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ánh Dương 05/08/2026 - 06:50

Những năm qua, nông dân xã Thanh Trì luôn tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu”. Các hội viên nông dân xã đã chung sức đẩy mạnh phát triển kinh tế, đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

6-thanh-tri.jpg
Chăm sóc dưa lưới tại Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát (xã Thanh Trì). Ảnh: Nguyễn Quang

Một trong những điểm sáng nổi bật của nông dân xã Thanh Trì trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu” là công tác huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng. Cán bộ và hội viên nông dân xã đã vận động nhân dân hiến 3.874m² đất, xã hội hóa đóng góp hơn 200,217 tỷ đồng, tham gia hàng chục nghìn ngày công lao động. Nhiều điển hình tiêu biểu có thể kể tới như: Người dân thôn Tự Khoát hiến 300m² đất, người dân thôn 1 Vạn Phúc hiến 176m² đất để làm đường; hơn 310 hộ dân đã tự nguyện dỡ bỏ công trình, di dời bãi vật liệu để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường gom dọc sông Tô Lịch… Sự đồng lòng của các hội viên nông dân đã đem lại diện mạo hạ tầng khang trang, hiện đại cho quê hương.

Để góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Thanh Trì đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Các phong trào thực sự có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc và sức lan tỏa rộng lớn, thu hút hàng nghìn hộ nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển nông thôn. Đã có nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cao, khẳng định hiệu quả vượt trội như: Trồng rau thủy canh, rau hữu cơ, cây ăn quả có múi, hoa cây cảnh và chăn nuôi an toàn sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP… Nhờ tư duy đổi mới và ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đã tăng từ 190 triệu đồng/ha (năm 2020) lên 280 triệu đồng/ha (năm 2025).

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Trì Phạm Trung Hiếu cho biết, để hội viên yên tâm đầu tư sản xuất, Hội Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 4,35 tỷ đồng cho 116 hộ vay; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý dư nợ hơn 14 tỷ đồng phục vụ 287 lượt hộ phát triển kinh tế. Các hội viên còn chủ động giúp đỡ nhau hàng nghìn ngày công, con giống và vật tư nông nghiệp không lấy lãi. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao cơ giới hóa mạ khay, máy cấy, kỹ thuật phòng dịch… được tổ chức thường xuyên, giúp 100% hội viên sau học nghề có việc làm ổn định.

​Song song với phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Thanh Trì còn đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn. Đặc biệt, cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn” thu hút hơn 98% hộ nông dân đăng ký thực hiện. Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Lã Văn Huy đánh giá cao công tác duy trì nếp sống văn minh của Hội Nông dân xã. Vào các sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, các chi hội nông dân của xã thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường. Nhiều mô hình như: “Tuyến đường hoa nông dân”, “Vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Cánh đồng sạch”, “Thu gom và phân loại rác thải tại nguồn”… được duy trì và nhân rộng.

“Nhờ những giải pháp đồng bộ, thiết thực và sự phối hợp chặt chẽ của Hội Nông dân xã với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể nên hiện nay xã Thanh Trì không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các gia đình hội viên nông dân xã cũng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vận động 100% con em nông dân chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa bàn”, Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Lã Văn Huy thông tin thêm.

​Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đoàn kết, sáng tạo và ý chí không ngừng vươn lên của nông dân xã Thanh Trì. Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Trì Phạm Trung Hiếu cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thúc đẩy nông dân số, nông nghiệp sạch, môi trường xanh bền vững, góp phần đưa xã Thanh Trì ngày càng văn minh, hiện đại và phồn vinh.