45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai tại phường Hoàng Liệt
Tính đến ngày 4-8, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã hoàn thành 90% khối lượng công việc làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, vươn lên đứng thứ 11/126 phường, xã của Thủ đô.
Theo thống kê, toàn phường Hoàng Liệt có 6.540 bộ dữ liệu về đất đai. Để làm sạch dữ liệu, địa phương phải thực hiện làm mới định danh cho 2.363 bộ hồ sơ và bổ sung, hoàn thiện thông tin cho 1.616 hồ sơ khác. Tổng cộng, khối lượng công việc trong 45 ngày đêm là phải rà soát, xử lý dứt điểm 3.979/6.540 hồ sơ (chiếm tỷ lệ gần 61%).

Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo
Để giải quyết khối lượng công việc này, Thường trực Đảng ủy phường đã quán triệt sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân mục tiêu cốt lõi: Làm sạch dữ liệu đất đai không phải phong trào bề nổi, mà là điều kiện tiên quyết để kiến tạo Chính phủ điện tử, số hóa dịch vụ công và đồng bộ vĩnh viễn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Đề án 06).
Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên do Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp đứng đầu được thành lập, cùng Tổ công tác do Phó Trưởng Công an phường chỉ huy quy định Ban Chỉ đạo họp kiểm điểm tiến độ 1 tuần/lần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; trong khi đó, 20 tổ dân phố phải báo cáo tiến độ "real-time" (thời gian thực) hằng ngày về phường.
Chủ tịch UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND xây dựng lộ trình, tiến độ nghiêm ngặt. Theo đó, chốt bàn giao thông tin danh sách trước ngày 25-7-2026 và hoàn tất ứng dụng thửa đất số, liên kết không gian chậm nhất vào 25-8-2026.
Đóng vai trò "nhạc trưởng" chuyên môn, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cử cán bộ trực, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phụ trách địa bàn để rà soát, đối soát danh sách chủ sử dụng. Cùng thời điểm, lực lượng Công an phường phân công cán bộ xác minh nhân thân đối với các thửa đất vô chủ, sai lệch thông tin lưu trữ.
Thường trực Đảng ủy phường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) và Phòng Văn hóa - Xã hội đồng thời tổ chức nhiều hình thức truyền thông, thuyết phục người dân hợp tác cung cấp hồ sơ.
Dấu ấn 70 thanh niên xung kích
Dấu ấn trong chiến dịch 45 ngày đêm này thuộc về 70 đoàn viên thanh niên Hoàng Liệt. Lực lượng này duy trì "cắm chốt" từ 3 đến 10 người tại mỗi tổ dân phố, vận hành theo mô hình "cuốn chiếu": dứt điểm địa bàn này sẽ lập tức dồn quân chi viện hỗ trợ địa bàn cạnh.
Màu áo xanh tình nguyện Hoàng Liệt phân công, chia nhau phối hợp cùng Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố gõ cửa từng nhà dân để vận động. Am hiểu công nghệ, lực lượng thanh niên trực tiếp vận hành hệ thống: quét (scan), số hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân và hướng dẫn người dân cắm mốc tọa độ trên ứng dụng "Thửa đất số".
Mọi vướng mắc chuyên môn đều được Thường trực Đoàn phường kiểm tra, báo cáo nóng lên Ban Chỉ đạo xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng. Điển hình cho tinh thần bám trụ hiện trường là những bí thư chi đoàn, đoàn viên như: Hồ Hồng Anh (TDP số 7 khu HH), Nguyễn Vân Ngọc (TDP số 2 Bắc Linh Đàm), Chu Khánh Phượng (TDP số 1 Linh Đàm) - những cá nhân kiên trì xử lý dữ liệu đến 21 giờ đêm ròng rã nhiều ngày.

“Điểm khó nhất của công việc làm sạch dữ liệu đất đai là vừa phải bảo đảm tiến độ 45 ngày đêm, nhưng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót chuyên môn. Mọi hồ sơ, dữ liệu số hóa phải được cán bộ chuyên môn rà soát, đối chiếu chéo (cross-check) chuẩn xác 100% trước khi bấm nút lưu trữ", Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng chia sẻ.
Đến thời điểm này, phường Hoàng Liệt đã làm sạch 90% dữ liệu và sẽ cố gắng kết thúc trước thời hạn đề ra. Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Tiến độ hoàn thành 90% khối lượng dữ liệu sạch của phường Hoàng Liệt không phải là kết quả ngẫu nhiên. Thành tích này được định hình từ công tác kế hoạch chi tiết, bài bản, nguyên tắc "rõ người, rõ việc" và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở, sự nhiệt tình ủng hộ của chính người dân địa phương.