Mở rộng phúc lợi chăm sóc sức khỏe mắt cho đoàn viên, người lao động phường Ba Đình
Ngày 4- 8, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi Công đoàn phường Ba Đình và Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản; khám, tư vấn sức khỏe mắt miễn phí cho đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn phường Ba Đình.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình Nguyễn Thị Thanh cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời mở rộng các chương trình phúc lợi thiết thực, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong điều kiện nhiều người lao động thường xuyên làm việc với máy tính, thiết bị điện tử hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực, nhu cầu được kiểm tra, tư vấn và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt ngày càng lớn. Vì vậy, chương trình hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắt có chất lượng.

Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức hoạt động khám, tư vấn sức khỏe mắt miễn phí và cung cấp các thông tin cần thiết về phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị các bệnh lý liên quan đến thị lực.
Ông Nakano Toru, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản bày tỏ hy vọng thỏa thuận hợp tác sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo người lao động, qua đó giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn chuyên sâu và các chính sách ưu đãi phù hợp. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao phúc lợi đoàn viên, đưa các chương trình chăm lo của tổ chức Công đoàn ngày càng sát hơn với nhu cầu thực tế của người lao động.
Ngay sau lễ ký kết, Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản đã tổ chức khám và tư vấn sức khỏe mắt miễn phí cho 120 đoàn viên, người lao động. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế, trong 3 ngày 4, 5, 6 tháng 8, người lao động được kiểm tra tình trạng thị lực, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ mắt và khuyến nghị thăm khám chuyên sâu khi phát hiện dấu hiệu bất thường.