Học sinh Việt Nam bứt phá tại đấu trường toán học châu Á 2026
Đoàn Việt Nam giành 205 giải tại vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2026, trong đó Hà Nội có 105 học sinh đoạt giải.

Ảnh: BTC
Chiều 4-8, lễ trao giải vòng chung kết quốc tế cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, khép lại bốn ngày tranh tài của khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên vòng chung kết quốc tế của cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.
Đoàn Việt Nam có 205 học sinh đoạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất cả nước với 105 em, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 em, thành phố Hồ Chí Minh 15 em và Tuyên Quang 14 em. Với gần 300 thí sinh tham dự, Việt Nam cũng là một trong những đoàn có quy mô lớn nhất tại vòng chung kết năm nay.

Đoàn Việt Nam giành 1 danh hiệu Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 Huy chương vàng, 83 Huy chương bạc, 70 Huy chương đồng và 2 giải Khuyến khích. Em Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai (Nghệ An) xuất sắc giành danh hiệu Vô địch.
Em Lưu Hải Đăng, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long là một trong bốn học sinh Việt Nam đạt giải Á quân 1, đồng thời được trao cúp International Star - danh hiệu dành cho thí sinh có thành tích nổi bật nhất của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham dự.

So với năm 2025, thành tích của đoàn Việt Nam có sự bứt phá mạnh mẽ. Năm ngoái, Việt Nam cử 22 học sinh dự vòng chung kết tại Nhật Bản và cả 22 em đều đoạt giải thì năm nay số học sinh đoạt giải đã tăng thêm 183 em.
Đáng chú ý, trong cuộc thi năm nay, số Huy chương vàng của đoàn học sinh Việt Nam tăng 32, Huy chương bạc tăng 76 và Huy chương đồng tăng 66, nâng tổng số huy chương, giải thưởng lên mức cao gấp 9,3 lần năm trước. Kết quả này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô tham dự lẫn chất lượng của học sinh Việt Nam tại sân chơi toán học quốc tế.
Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức AIMO Việt Nam Phùng Công Sưởng cho biết, việc Việt Nam lần đầu đăng cai vòng chung kết quốc tế AIMO không chỉ tạo điều kiện để đông đảo học sinh trong nước được tham dự một sân chơi học thuật quốc tế ngay trên quê hương, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Bên cạnh ý nghĩa học thuật, sự kiện còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục quốc tế của Việt Nam.