Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên ở xã Đoài Phương
Chiều 4-8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn xã Đoài Phương tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương.


Đoàn viên được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” là chị Đỗ Thị Thu Thủy, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Sơn Đông, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi thuê nhà, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn, đặc biệt vào mùa mưa bão.
Sau quá trình khảo sát, thẩm định hồ sơ và xem xét điều kiện thực tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên. Ngôi nhà được khởi công từ tháng 2-2026 và hoàn thành vào cuối tháng 8-2026 với tổng kinh phí xây dựng khoảng gần 300 triệu đồng.
Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 5 triệu đồng, Công đoàn xã Đoài Phương hỗ trợ 3 triệu đồng, Quỹ “Võng tay đồng nghiệp” của Công đoàn trường Tiểu học Sơn Đông hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người thân và các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, chương trình “Mái ấm Công đoàn” là một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, công tác. Đồng chí mong muốn gia đình đoàn viên tiếp tục nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn và địa phương phát động.
Xúc động khi được nhận bàn giao ngôi nhà mới cùng những phần quà thiết thực từ tổ chức Công đoàn và các tập thể, cá nhân, chị Đỗ Thị Thu Thủy chia sẻ, đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.