Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chỉ hai năm nữa, bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản

Tiến Thành 04/08/2026 - 14:35

Sáng 4-8, phát biểu thảo luận tại tổ trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội) khẳng định, bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản khi triển khai định hướng Quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

a11.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Hồ Như Ý

Không phải địa phương nào cũng làm được như Hà Nội

Qua theo sát quá trình phát triển của Thủ đô Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thành phố Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, thậm chí là có những việc chưa từng có, chưa từng làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá tốc độ phát triển chung của Hà Nội đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thành phố đã thực hiện nhiều dự án mới, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thu hút được sự quan tâm rất lớn của cử tri và nhân dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung. “Đây là điều không phải địa phương nào cũng làm được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã định hướng tầm phát triển, triển khai các chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng ngành. Thành phố đã triển khai quy hoạch chi tiết không chỉ mặt đất mà còn không gian ngầm - lĩnh vực quy hoạch còn mới đối với nước ta. Đối với quy hoạch mặt đất, thành phố đang tập trung hoàn thành những dự án nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông, ngập lụt… để phục vụ cho đời sống nhân dân tốt đẹp hơn.

Nêu kinh nghiệm quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nhiều quốc gia đã hoàn thành quy hoạch, khai thác hiệu quả không gian ngầm từ nhiều năm trước.

“Ví dụ như Singapore - quốc gia có diện tích nhỏ nhưng đã hoàn tất quy hoạch cả trên mặt đất và tầng ngầm, tiếp đó là phát triển tầng thấp. Bây giờ họ đang tiếp tục vươn lên tầm cao, đồng thời mở rộng không gian phát triển ra biển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội trước hết cần chấn chỉnh, sắp xếp lại không gian trên mặt đất. Theo đó, Hà Nội cần quy hoạch lại, xác định rõ khu vực trung tâm thành phố, các đô thị vệ tinh và có kế hoạch giãn dân phù hợp.

Đồng thời, thành phố cũng chỉnh sửa lại những lĩnh vực trước đây quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức như đường ngầm, đường cao tốc, đường sắt đô thị kết nối nội thành và ngoại thành; thành phố đã khởi công xây dựng khoảng 300km đường sắt đô thị.

“Tôi ước lượng, chỉ hai năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

a12.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hồ Như Ý

Hà Nội phải có những biểu tượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng Quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình, với mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm chính trị xứng tầm, phản ánh tầm nhìn phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trước mắt, việc quy hoạch, chỉnh trang trung tâm chính trị Ba Đình phải phục vụ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng. Các công việc đang được triển khai khẩn trương, với yêu cầu khu vực này phải có diện mạo mới, khởi sắc hơn.

“Đây là thủ đô của cả nước. Nhân dân cả nước phải nhìn thấy được sự phát triển của đất nước, nhìn thấy được thành tựu của cách mạng Việt Nam sau 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải có những biểu tượng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về quy hoạch khu vực trung tâm Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thành phố đang nghiên cứu nhiều phương án phát triển không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và các trục cảnh quan, nhằm tạo dựng những biểu tượng mới của Thủ đô.

Theo đó, khu vực trung tâm phải trở thành không gian để người dân cả nước, du khách quốc tế cũng như người dân ngoại thành có thể đến tham quan, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa, cảnh quan của Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch Thủ đô phải có các không gian tưởng niệm để tôn vinh những chiến công của dân tộc. Bên cạnh việc tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Thủ đô cũng cần có không gian ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Cùng với việc xây dựng các biểu tượng văn hóa - lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch Hà Nội phải được thực hiện đồng bộ, từ không gian vui chơi công cộng, bãi đỗ xe, khu mua sắm, phố ẩm thực đến việc khai thác hiệu quả không gian ngầm. Theo đó, hệ thống ngầm không chỉ phục vụ giao thông mà còn có thể bố trí các hồ điều hòa ngầm, góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm.

a13.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại Đoàn Hà Nội, sáng 4-8. Ảnh: Hồ Như Ý

Đáp ứng yêu cầu tốc độ phát triển cao của đất nước

Thảo luận về các dự án luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu tốc độ phát triển cao của đất nước trước bối cảnh thế giới có nhiều biến động; giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thậm chí là phải dự báo và đi trước thực tiễn.

Về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, cái gốc của phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao văn hóa, đạo đức, truyền thống, phong tục, tập quán, từ đó góp phần đưa xã hội tích cực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã là định chế rất cần thiết, nhưng không có nghĩa lập Hội đồng để làm tăng biên chế, bộ máy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng yêu cầu thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nói chung và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng.

Nhấn mạnh việc quy định chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng là cần thiết, tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn chứng, ở cấp Trung ương, Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương; ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cũng kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành phố.

“Ở cấp xã, Bí thư Đảng ủy cũng phải làm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức toàn bộ về công tác động viên tư tưởng, công tác Đảng sẽ rất thuận lợi, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện với công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và đồng tình với quy định chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã là quân nhân chuyên nghiệp.