Sức khỏe

Người cao tuổi phường Hoàn Kiếm được khám bệnh lý về mắt và răng miễn phí

Công Thọ 04/08/2026 - 12:01

Từ ngày 3-8 đến 7-8, hàng trăm người cao tuổi phường Hoàn Kiếm sẽ được khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt và răng.

img_3689.jpg
Người cao tuổi phường Hoàn Kiếm được khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hoàn Kiếm Vũ Tuyết Thương thông tin, thực hiện "Thánh hành động vì người cao tuổi Việt Nam" và chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", Hội Người cao tuổi phường đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp cùng Bệnh viện Mắt quốc tế - DND khám, tư vấn cho hàng trăm hội viên dịp này.

Nội dung chương trình được phổ biến rộng rãi tới toàn thể 28 chi hội và trên các kênh mạng xã hội của phường cũng như các tổ dân phố. Ông Vũ Tuyết Thương cho biết thêm, theo thống kê của ngành y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù lòa. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 150.000 ca mắc mới, chủ yếu ở người trên 50 tuổi.

Đáng chú ý, ước tính khoảng 35% người cao tuổi mắc bệnh không biết mình có thể điều trị khỏi do cho rằng mắt mờ là hệ quả tất yếu của tuổi tác hoặc chưa có điều kiện thăm khám kỹ càng.

img_3667.jpg
Người cao tuổi phường Hoàn Kiếm được tư vấn sức khoẻ tại chương trình. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Chuyển, Trưởng ban chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (Bệnh viện Mắt quốc tế - DND) chia sẻ, tại chương trình, người cao tuổi phường Hoàn Kiếm được thăm khám, đo thị lực, soi đáy mắt, phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, đặc biệt là đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp.

Những trường hợp mắc bệnh về mắt thông thường được tư vấn cách chăm sóc; các bệnh nhân được phát hiện đục thủy tinh thể sẽ được tư vấn phương pháp điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, chương trình còn khám các bệnh lý về răng, đo huyết áp và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Để hỗ trợ các bác đến khám, bệnh viện đã bố trí đội xe đưa đón tại các điểm cố định trên địa bàn phường.

Hoạt động khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt và răng cho người cao tuổi phường Hoàn Kiếm là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có công, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.