Xây dựng

Dân vận khéo tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng ở Bất Bạt

Trí Nhân 04/08/2026 - 11:55

Giải phóng mặt bằng luôn là việc khó, bởi liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và sinh kế của người dân. Tại xã Bất Bạt, bằng cách làm dân vận kiên trì, công khai, gần dân, nhiều vướng mắc trong mở đường, chỉnh trang hạ tầng, triển khai dự án đã từng bước được tháo gỡ. Từ những mét đất người dân tự nguyện hiến tặng đến những công trình giải tỏa đúng trình tự, công tác dân vận đã cho thấy vai trò quan trọng trong tạo đồng thuận từ cơ sở.

Đồng thuận là điểm khởi đầu

Lực lượng chức năng xã Bất Bạt giải tỏa công trình để triển . Ảnh: Khương Tuấn
Lực lượng chức năng xã Bất Bạt giải tỏa công trình để triển khai dự án. Ảnh: Khương Tuấn

Ở cơ sở, mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi dự án hạ tầng được triển khai đều bắt đầu từ những việc rất cụ thể: đo đạc, kiểm đếm, xác định mốc giới, tháo dỡ tường bao, di dời cây cối, bàn giao mặt bằng. Phía sau các đầu việc ấy là tâm tư của từng hộ dân, những băn khoăn về quyền lợi, nỗi lo thay đổi sinh hoạt, sản xuất, thậm chí cả tâm lý so sánh giữa hộ này với hộ khác. Vì vậy, giải phóng mặt bằng không thể chỉ làm bằng văn bản hành chính. Muốn công việc thông suốt, cấp ủy, chính quyền phải làm tốt công tác dân vận.

Tại xã Bất Bạt, công tác dân vận những năm gần đây được triển khai theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã đã thành lập khối dân vận xã gồm 15 thành viên, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời duy trì 28 tổ dân vận tại các thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Năm 2025, toàn xã triển khai 98 mô hình “Dân vận khéo”; năm 2026, số mô hình tăng lên 174, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Cách làm này tạo ra mạng lưới dân vận hiệu quả ngay tại thôn, nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Khi có chủ trương mở rộng đường, chỉnh trang hạ tầng hoặc triển khai dự án, tổ dân vận, ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và cán bộ thôn trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, giải thích, lắng nghe ý kiến. Điều quan trọng là người dân được thông tin rõ về mục tiêu công trình, phạm vi ảnh hưởng, quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như lợi ích lâu dài đối với cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trước đây việc mở rộng đường giao thông nông thôn thường gặp trở ngại do người dân chưa đồng thuận hiến đất, lo ngại ảnh hưởng quyền lợi trước mắt. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã kiên trì tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích lâu dài; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tạo sức lan tỏa, góp phần thay đổi nhận thức của người dân.

Từ hiến đất mở đường đến tháo gỡ điểm nghẽn dự án

Hiệu quả của dân vận ở Bất Bạt thể hiện rõ qua phong trào hiến đất, mở đường. Tại thôn Tòng Lệnh 1, phong trào hiến đất, mở đường được ghi nhận như một điểm sáng. Thôn có 357 hộ dân, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; trước đây nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, có đoạn chỉ rộng khoảng 1,5m, khiến việc vận chuyển nông sản gặp khó khăn. Năm 2026, khi xã triển khai dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp làm đường giao thông nội đồng, chi bộ thôn đã chỉ đạo Tổ dân vận phối hợp ban Công tác Mặt trận tổ chức họp dân, công khai phương án, lắng nghe ý kiến và thống nhất chủ trương vận động hiến đất. Đến nay, thôn có 15 hộ hiến tổng cộng hơn 400m² đất. Người dân còn đóng góp ngày công, hỗ trợ thi công, tự giác tháo dỡ, xây dựng lại công trình phụ.

Không riêng Tòng Lệnh 1, thôn Bằng Y cũng là điểm sáng về phát huy vai trò của đoàn thể trong dân vận. Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Y đã vận động hội viên và nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới trước hết phục vụ lợi ích của chính người dân. Đến nay, toàn thôn có 23 hộ tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường, trong đó 17 hộ là hội viên phụ nữ. Tổng diện tích đất hiến gần 500m², gồm khoảng 300m² đất thổ cư và 195m² đất ruộng. Nhiều hộ còn tháo dỡ tường bao, chuồng trại, di dời cây xanh để phục vụ thi công.

Người dân thôn Bằng Y tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường
Người dân thôn Bằng Y tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường.

Điển hình có bà Nguyễn Thị Sơn hiến 125m² đất ruộng để nắn thẳng tuyến đường; bà Tạ Thị Nga hiến 55m² đất thổ cư, tự nguyện tháo dỡ chuồng trại, tường bao; bà Nguyễn Thị Là hiến cả đất ở, đất ruộng và công trình phụ để tuyến đường được mở rộng theo quy hoạch. Khi những người đi trước làm gương, sự đồng thuận lan tỏa sang các hộ khác, biến việc khó thành phong trào chung của thôn.

Bà Tạ Thị Nga chia sẻ: "Lúc đầu cũng có chút đắn đo vì đất đai là tài sản lớn, nhưng khi thấy con đường được mở rộng ra 5m, xe cộ đi lại thuận tiện, trường học và chợ búa cũng gần hơn, chúng tôi bảo nhau, đất hiến đi thì đường rộng lại, đời con cháu mình sẽ được hưởng lợi nhiều nhất".

Những kết quả trên đến từ nhiều cuộc họp dân, nhiều lần đến từng nhà, nhiều cuộc trao đổi giữa cán bộ thôn với hộ dân có đất nằm trên tuyến đường. Người dân chỉ có thể tự nguyện hiến đất khi thấy rõ lợi ích chung gắn với lợi ích của gia đình mình. Khi đường rộng hơn, xe cơ giới vào được đồng ruộng, nông sản vận chuyển thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn, giá trị không gian sống cũng thay đổi.

Dân vận trong giải phóng mặt bằng không chỉ thể hiện ở các trường hợp người dân tự nguyện hiến đất, mà còn ở quá trình xử lý những vụ việc phức tạp theo đúng quy định pháp luật. Với Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư khu vực hồ Tây Ninh, trước khi triển khai, các đoàn thể, tổ tuyên truyền vận động đã nhiều lần xuống hộ gia đình liên quan, mời lên UBND xã đối thoại để tháo gỡ vướng mắc. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng công bố, thông báo đầy đủ các văn bản liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, gia đình đã hiểu, đồng thuận và chấp hành việc giải tỏa. Sau một buổi sáng, mặt bằng cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn, đúng trình tự, không phát sinh tình huống phức tạp.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận tại Bất Bạt vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Để tháo gỡ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Tú cho rằng, cần tăng cường nguồn lực, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cách làm hay; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kiến nghị, bức xúc ngay từ cơ sở.