Phường Kim Liên kiên trì xử lý điểm nghẽn, xây dựng đô thị văn minh
Là địa bàn trung tâm với mật độ dân cư đông, nhiều bệnh viện, trường đại học và các tuyến giao thông huyết mạch, phường Kim Liên luôn đối mặt áp lực lớn trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Những tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 197 phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong quản lý đô thị, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị và ý thức chấp hành của người dân.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ cơ sở
Với diện tích khoảng 2,43km² nhưng quy mô dân số hơn 107.000 người, cùng 218 khu chung cư, tập thể cũ, 7 bệnh viện tuyến Trung ương và thành phố, nhiều trường đại học, trung tâm thương mại và hàng nghìn cơ sở kinh doanh, phường Kim Liên là một trong những địa bàn có áp lực quản lý đô thị lớn của Thủ đô.
Thượng tá Đỗ Đức Khoa, Trưởng Công an phường Kim Liên cho biết, trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 197 phường xác định năm 2026 tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả"; gắn công tác bảo đảm trật tự đô thị với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân trên nền tảng số.
Theo đó, Ban Chỉ đạo 197 đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chuyên đề; kiện toàn tổ chức, phân công rõ trách nhiệm đối với từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn. Chế độ giao ban hằng tuần, hằng tháng được duy trì nghiêm túc nhằm kịp thời đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, các tổ công tác liên ngành được thành lập, tăng cường phối hợp giữa Công an phường với các phòng chuyên môn, tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng tuyến phố, khu dân cư, sân chơi, vườn hoa và các khu vực phức tạp đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời duy trì kết quả sau xử lý.
Điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền được đặt ở vị trí trung tâm. Thông qua các hội nghị nhân dân, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nhóm Zalo cộng đồng, các quy định về quản lý lòng đường, hè phố, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và xây dựng nếp sống văn minh đô thị được phổ biến thường xuyên đến người dân và các hộ kinh doanh.
Nhờ cách làm đồng bộ, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Nhiều hộ kinh doanh chủ động tháo dỡ mái che, bục bệ, biển quảng cáo, di chuyển hàng hóa và vật dụng lấn chiếm, trả lại không gian công cộng. Không ít khu dân cư đã duy trì tốt kết quả sau xử lý, góp phần tạo chuyển biến tích cực về mỹ quan đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.
Những chuyển biến từ cách làm quyết liệt
Theo Thượng tá Đỗ Đức Khoa, từ việc tăng cường tuyên truyền đến tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý đồng bộ, công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Kim Liên đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét trong những tháng đầu năm 2026. Thay vì xử lý đơn lẻ từng vụ việc, Ban Chỉ đạo 197 tập trung vào những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm như các tuyến phố trọng điểm, khu vực bệnh viện, trường học, chợ dân sinh và các khu tập thể cũ, đồng thời duy trì lực lượng kiểm tra sau giải tỏa nhằm hạn chế tình trạng tái lấn chiếm.
Qua những tháng triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 687 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 524 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh, bán hàng rong, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định và lấn chiếm không gian công cộng. Việc xử lý được thực hiện song song với công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành, qua đó từng bước hình thành nền nếp trong quản lý đô thị.
Một trong những điểm nhấn của những tháng đầu năm là đợt cao điểm thực hiện Đề án giải quyết 5 “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng cơ sở được huy động đồng loạt ra quân tại các sân chơi, vườn hoa, khu sinh hoạt cộng đồng và nhiều tuyến phố trọng điểm. Kết quả, gần 300m³ rác thải và phế thải xây dựng được thu gom; 268 mái che, mái vẩy, 193 bục bệ xây dựng trái quy định cùng hơn 1.070 chậu cây, vật dụng lấn chiếm không gian công cộng được tháo dỡ, di dời; nhiều khu vực từng là điểm nóng đã được trả lại đúng công năng phục vụ cộng đồng.
Song song với lập lại trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì thường xuyên. Mỗi ngày, khoảng 110 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom, vận chuyển cơ bản đúng quy định; các điểm phát sinh ô nhiễm được tăng cường kiểm tra, xử lý. Ban Chỉ đạo cũng phối hợp với các đơn vị môi trường, tổ dân phố và các đoàn thể duy trì hoạt động tổng vệ sinh vào cuối tuần, góp phần cải thiện cảnh quan và từng bước nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng dân cư.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo 197 và các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nghiêm các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; duy trì thường xuyên các đợt tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiên quyết không để phát sinh các điểm nóng và tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, hè phố sau xử lý.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án giải quyết 5 “điểm nghẽn” của thành phố; tăng cường quản lý các sân chơi, vườn hoa, không gian công cộng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đô thị, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, hệ thống camera giám sát và các nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân…
Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy hiệu quả của cách làm đồng bộ, lấy tuyên truyền làm nền tảng, lấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân làm động lực để xây dựng trật tự đô thị bền vững. Đây cũng là cơ sở để phường Kim Liên tiếp tục giữ vững kỷ cương, từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển của một địa bàn trung tâm của Thủ đô.