Nông nghiệp - Nông thôn

Ngành Nông nghiệp thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng

Đình Hiệp 03/08/2026 - 19:36

Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 60% mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

bo-nn.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng (bên trái) trả lời tại họp báo chiều 3-8. Ảnh: PV

Chiều 3-8, thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, ngành Nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 60% mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành là phấn đấu vượt 74,2 tỷ USD trong cả năm. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của ngành đã vượt mốc 70 tỷ USD, tạo nền tảng để ngành tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm nay, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Về diễn biến thị trường, Thứ trưởng cho biết, một số mặt hàng xuất khẩu có sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân như gạo, cà phê, sầu riêng và một số mặt hàng rau quả; nhiều mặt hàng khác vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực như cao su, hồ tiêu, gỗ và một số loại rau.

Phân tích nguyên nhân, Thứ trưởng cho rằng, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tham gia nhiều thị trường xuất khẩu; nhiều thị trường lớn đã thay đổi các quy định và hàng rào kỹ thuật với yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt, đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào của sản xuất nông nghiệp gia tăng do tác động của tình hình xung đột và biến động trên thế giới, làm tăng giá thành sản xuất. Mặt khác, chi phí logistics và vận chuyển tiếp tục tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu và năng lực cạnh tranh của hàng nông sản.

Trước những khó khăn đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó ngay từ đầu năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ thường xuyên điều chỉnh linh hoạt theo từng quý, từng tháng, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời luôn theo sát tình hình sản xuất của người dân, doanh nghiệp và diễn biến thị trường để có giải pháp điều hành phù hợp.

Theo Thứ trưởng, yếu tố quan trọng nhất là kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường, các chính sách nhập khẩu của các nước và các biến động phát sinh. Nhờ đó, ngành Nông nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 7,5% trong 7 tháng đầu năm, được đánh giá là tín hiệu tích cực so với nhiều năm trước.

Về các giải pháp từ nay đến cuối năm 2026, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết ngành sẽ tập trung theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan nhằm bảo vệ thành quả lao động của người dân.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hạn chế rủi ro do phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực khi Ấn Độ mở cửa thị trường và một số thị trường khác cũng có chuyển biến thuận lợi.

Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm mạnh mẽ, thực chất các thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất; đồng thời tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Về lâu dài, Thứ trưởng cho biết ngành Nông nghiệp sẽ tập trung thực hiện ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng phát triển chiều sâu, gia tăng giá trị và phát triển bền vững, bởi dư địa tăng về sản lượng không còn nhiều nhưng vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao giá trị, chất lượng và thương hiệu nông sản.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng giống mới, khoa học, công nghệ theo cả chiều rộng và chiều sâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thứ ba, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu để nâng cao giá trị nông sản, qua đó đưa ngành nông nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng của nền kinh tế.