[Video]Vụ cháy phà ở Indonesia: 28 người vẫn đang mất tích
Lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 28 người còn mất tích sau vụ cháy phà ngoài khơi đảo Madura, trong khi 238 người đã được đưa vào bờ an toàn.

Chiếc phà Mutiara Sentosa chở 271 người đang trên hành trình từ thành phố Surabaya (tỉnh Đông Java) đến thành phố Makassar (tỉnh Nam Sulawesi) thì bốc cháy vào sáng 2-8.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Vụ cháy khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Theo ông Arman Asmara Syarifuddin, Giám đốc phụ trách hàng hải và hàng không của Cảnh sát Đông Java, cảnh sát, cơ quan tìm kiếm cứu nạn và hải quân đã huy động 7 tàu cùng 1 trực thăng tham gia tìm kiếm.
Phạm vi tìm kiếm được mở rộng khoảng 10 hải lý về cả phía đông và phía tây tính từ vị trí xảy ra vụ cháy. Chiến dịch dự kiến kéo dài 7 ngày và có thể được gia hạn thêm tối đa 14 ngày nếu vẫn còn hy vọng tìm thấy người mất tích.
Một hành khách sống sót cho biết ngọn lửa dường như bùng phát từ một xe tải ở khoang chở phương tiện phía dưới. Gió lớn khiến đám cháy lan rất nhanh và chỉ trong chưa đầy 30 phút, toàn bộ hành khách được yêu cầu di chuyển lên mũi phà để chờ lực lượng cứu hộ.
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định và đang được điều tra.
Trong khi đó, giới chức Indonesia cho biết số người thực tế có mặt trên phà có thể nhiều hơn danh sách hành khách ban đầu.
Ông Nanang Sigit, Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm cứu nạn Surabaya, cho biết tình trạng số hành khách thực tế không khớp với danh sách khá phổ biến tại Indonesia, gây nhiều khó khăn cho công tác thống kê và tìm kiếm nạn nhân.
Phà Mutiara Sentosa được đóng tại Nhật Bản năm 1992 trước khi được bán cho Indonesia vào năm 2015. Con tàu dài khoảng 160m, có sức chở gần 700 hành khách, 49 thuyền viên và tối đa 181 phương tiện. Hành trình từ Surabaya đến Makassar thường kéo dài khoảng 40 giờ.
Indonesia là quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo nên vận tải đường biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, tai nạn phà vẫn xảy ra khá thường xuyên do việc thực thi các quy định về an toàn chưa nghiêm và tình trạng chở quá số người cho phép vẫn còn phổ biến.
(tổng hợp)