Ca phẫu thuật robot từ xa hai chiều đầu tiên tại Việt Nam
Sáng 3-8, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City (phường Tây Mỗ, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec tổ chức Lễ công bố thành công ca phẫu thuật robot từ xa hai chiều lần đầu tiên tại Việt Nam.
Sự kiện đánh dấu một bước tiến công nghệ đột phá, đặt nền móng quan trọng cho chiến lược sử dụng chung nguồn nhân lực chất lượng cao và định hình mô hình y tế du lịch của Thủ đô.

Điểm đột phá của sự kiện không chỉ dừng lại ở một ca mổ từ xa đơn lẻ, mà là lần đầu tiên Việt Nam vận hành thành công mạng lưới phẫu thuật robot hai chiều kết nối hai đầu cầu Hà Nội - Cần Thơ, cách nhau hơn 1.700km.
Ở ca bệnh thứ nhất, nữ bệnh nhân 15 tuổi mắc u bì buồng trứng tại Cần Thơ đã được chuyên gia hàng đầu từ Vinmec Smart City (Hà Nội) trực tiếp điều khiển hệ thống robot Toumai MT-1000 thực hiện phẫu thuật. Nhờ hình ảnh phóng đại sắc nét, thao tác robot linh hoạt, ê-kíp đã bóc tách triệt để khối u, bảo tồn tối đa nhu mô buồng trứng và khả năng sinh sản tương lai cho người bệnh.
Ngay sau đó, chiều kết nối được đảo ngược. Nam bệnh nhân 42 tuổi mắc ung thư gan trái trên nền viêm gan B mạn tính nằm tại phòng mổ Vinmec Smart City đã được các chuyên gia từ Vinmec Cần Thơ điều khiển robot thực hiện phẫu thuật cắt gan trái và cắt túi mật thành công.
Cả hai ca mổ phức tạp thuộc hai chuyên khoa khác nhau (Sản khoa và Tiêu hóa) đều đạt chuẩn an toàn tuyệt đối, chứng minh tri thức và năng lực chuyên gia hoàn toàn có thể dịch chuyển linh hoạt thay cho việc người bệnh phải vất vả chuyển tuyến.
Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh: Việc triển khai thành công phẫu thuật robot từ xa hai chiều đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hệ thống y tế. Sự kiện không chỉ là thành tựu công nghệ, mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển y tế hiện đại của Thủ đô.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định ba thông điệp chiến lược trọng tâm.
Một là, xóa bỏ ranh giới, chia sẻ nguồn lực chất lượng cao: Ngành Y tế Hà Nội không phân biệt y tế công lập với tư nhân, y tế Trung ương với địa phương. Tất cả cùng hòa mình vào mạng lưới chung nhằm khai thác tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Thủ đô và cả nước.
Hai là, phát triển mô hình Y tế du lịch: Hướng tới mục tiêu để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời thu hút du khách quốc tế đến Hà Nội vừa tham quan, vừa trải nghiệm các dịch vụ y tế cao cấp.
Ba là, tiên phong cơ chế, phân cấp quản lý mạnh mẽ: Chuẩn bị cho Luật Thủ đô có hiệu lực (từ 1-8-2026), Sở Y tế sẽ chủ động phân cấp cấp phép kỹ thuật đặc biệt cho các bệnh viện trên địa bàn. Đồng thời, thành phố nghiên cứu thừa nhận chứng chỉ hành nghề quốc tế cho chuyên gia nước ngoài mà không bắt buộc thực hành lại, cũng như xây dựng khung giá chuẩn cho dịch vụ khám chữa bệnh từ xa.
Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã trao Giấy khen tặng 2 tập thể: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City và Công ty Vinsmart Future (Tập đoàn Vingroup) - vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền kết nối.


5 cá nhân được khen thưởng gồm: GS.TS.BS Trần Trung Dũng (Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec ), PGS.TS.BS Lê Văn Thành (Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec), PGS.TS.BS Phạm Văn Bình (Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City), PGS.TS.BS Hoàng Gia Du (Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Smart City) và Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Quang Hùng (Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Smart City).
Sự kiện lần này khẳng định vị thế dẫn đầu của Y tế Hà Nội trong việc chủ động hội nhập, ứng dụng công nghệ cao, mở ra tương lai bền vững cho ngành Y tế Việt Nam.