Kiến tạo cửa ngõ giao thương phía Đông Thủ đô Hà Nội
Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực Gia Lâm - Long Biên được xác định là cực động lực cửa ngõ và thương mại dịch vụ của Hà Nội.
Phát huy lợi thế hạ tầng kết nối liên vùng, quỹ đất phát triển cùng hàng loạt dự án đang được triển khai, 2 địa phương đang từng bước hiện thực hóa định hướng quy hoạch, vừa tạo động lực tăng trưởng kinh tế, vừa kiến tạo không gian đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Gia Lâm phát huy lợi thế logistics, thương mại và dịch vụ
Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Gia Lâm được xác định là cực tăng trưởng phía Đông, ưu tiên phát triển logistics, thương mại và dịch vụ. Từ lợi thế hạ tầng kết nối liên vùng, địa phương đang từng bước hiện thực hóa định hướng này bằng việc đầu tư đồng bộ hạ tầng khung, phát triển các khu đô thị hiện đại và chuẩn bị dư địa cho các ngành kinh tế mũi nhọn.

Những chuyển biến đó đã được người dân cảm nhận rõ trong đời sống hàng ngày. Là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại số 2 ngõ 100 phố Nguyễn Khiêm Ích, bà Đặng Thị Hồng Thủy cho biết, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông và các khu đô thị mới, hoạt động kinh doanh của gia đình ngày càng thuận lợi hơn.
"Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu đô thị mới hình thành đã thu hút đông người dân đến sinh sống và làm việc. Nhờ đó, lượng khách đến quán tăng lên, hoạt động kinh doanh ổn định hơn, thu nhập của gia đình cũng được cải thiện", bà Đặng Thị Hồng Thủy chia sẻ.
Theo người dân Gia Lâm, đường sá thông thoáng giúp việc nhập nguyên liệu, giao hàng thuận tiện hơn, trong khi các hạ tầng điện, nước, viễn thông và tiện ích công cộng ngày càng hoàn thiện cũng tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển. Người dân địa phương cũng kỳ vọng Gia Lâm tiếp tục phát triển theo hướng đô thị hiện đại, song vẫn giữ được bản sắc văn hóa; đồng thời có thêm các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, xúc tiến thương mại để các hộ kinh doanh nhỏ có thêm cơ hội phát triển bền vững.

Trao đổi về định hướng của xã Gia Lâm thời gian tới, ông Phan Thiết Luật, Trưởng phòng Kinh tế xã Gia Lâm chia sẻ, thời gian qua địa phương tập trung đầu tư các công trình hạ tầng khung, đặc biệt là giao thông nhằm tăng cường khả năng kết nối với các trục phát triển của Thủ đô. Trong đó, Công viên Gia Lâm là một trong những công trình điểm nhấn, góp phần tạo không gian xanh, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện để tạo nền tảng phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Bên cạnh hạ tầng, sự phát triển của Khu đô thị Vinhomes Ocean Park cũng góp phần thu hút dân cư, hình thành các dịch vụ y tế, giáo dục và thương mại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Theo ông Phan Thiết Luật, địa phương sẽ ưu tiên phát triển logistics, thương mại và vận tải; đồng thời khai thác hiệu quả các dự án như cảng cạn ICD Cổ Bi, cảng container Phù Đổng, bến xe tải cùng hệ thống trung tâm thương mại để hình thành chuỗi dịch vụ logistics đồng bộ.
Cùng với đó, Gia Lâm sẽ tiếp tục phát triển các cụm công nghiệp như Phú Thị theo hướng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ xanh và chuyển đổi số; phát triển hệ thống kho bãi, vận tải nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng khả năng kết nối và thúc đẩy giao thương với các khu vực lân cận.
Long Biên hiện thực hóa quy hoạch bằng những công trình cụ thể
Tại phường Long Biên, định hướng Quy hoạch Thủ đô đang được cụ thể hóa bằng hàng loạt dự án hạ tầng, công viên, trường học và hồ điều hòa, từng bước hình thành không gian đô thị hiện đại ở cửa ngõ phía Đông.

Hơn 70 năm gắn bó với tổ dân phố Tư Đình, ông Vũ Văn Điệp là người chứng kiến rõ sự thay đổi của địa phương. Khu hồ từng bỏ hoang, ô nhiễm nhiều năm nay đang được cải tạo thành hồ điều hòa, mang đến diện mạo mới cho khu dân cư.
"Tôi đã sinh sống ở Tư Đình hơn 70 năm. Hồ này trước đây bỏ hoang, ô nhiễm. Nay được thành phố và phường đầu tư cải tạo, người dân rất vui mừng khi nhìn thấy công trình thay da đổi thịt, cảnh quan Long Biên ngày càng đẹp hơn", ông Điệp chia sẻ.
Không chỉ cải thiện cảnh quan, Long Biên còn chủ động đầu tư hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Trên địa bàn, dự án Trường THCS mới hiện đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng xây lắp và dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30-8.

Theo ông Đỗ Tiến Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Long Biên, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn tồn tại đã hoàn thành, tạo điều kiện để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
"Hiện nay, các dự án trên địa bàn tập trung vào giao thông, hồ điều hòa, thoát nước và xử lý các điểm nghẽn hạ tầng của thành phố. Ba tháng cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung hoàn thành các dự án đã cam kết với Nhân dân và thành phố", ông Đỗ Tiến Văn cho biết.
Theo Chủ tịch UBND phường Long Biên Hoàng Hải, trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực Long Biên - Gia Lâm được xác định là cực phát triển phía Đông của Hà Nội. Riêng Long Biên còn có lợi thế nằm trên trục cảnh quan sông Hồng - 1 trong 9 trục phát triển của Thủ đô, đồng thời kết nối trực tiếp với Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây cũng là khu vực còn nhiều quỹ đất phát triển, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị theo định hướng quy hoạch.
Hiện nay, phường Long Biên đang chủ động triển khai 54 dự án đầu tư công và khoảng 30 dự án ngoài ngân sách trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các công trình giao thông, địa phương tập trung đầu tư hệ thống công viên, vườn hoa, hồ điều hòa, trường học, các công trình an sinh xã hội và những dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ.
Theo ông Hoàng Hải, mục tiêu của các dự án không chỉ là hoàn thiện hạ tầng mà còn đưa quy hoạch vào cuộc sống, để người dân trực tiếp được thụ hưởng thành quả phát triển.
Từ những công trình đang từng ngày thành hình như công viên, hồ điều hòa, trường học đến hệ thống giao thông và các dự án thương mại, dịch vụ, khu vực Gia Lâm - Long Biên đang từng bước hiện thực hóa vai trò cực động lực Cửa ngõ và Thương mại dịch vụ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.