OCOP Hà Nội

Đông Anh: Lãnh đạo xã "lên sóng" kể chuyện đặc sản quê hương

Mai Khôi 03/08/2026 - 10:09

Lãnh đạo UBND xã Đông Anh trực tiếp tham gia talkshow, livestream cùng doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP, kể câu chuyện về làng nghề và văn hóa địa phương. Cách làm này không chỉ góp phần quảng bá đặc sản quê hương, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn từng bước lan tỏa tư duy chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại ở cơ sở.

20h ngày 1-8, talkshow livestream đầu tiên với chủ đề "Đông Anh - Đưa đặc sản quê hương bước vào không gian số" được phát sóng trên Fanpage "Khám phá Đông Anh". Điểm khác biệt của chương trình là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND xã Đông Anh cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khác với các phiên livestream bán hàng thông thường giới thiệu công dụng, giá bán hay chương trình khuyến mại, chương trình dành nhiều thời lượng để kể câu chuyện về sản phẩm, vùng nguyên liệu, làng nghề và giá trị văn hóa của địa phương. Sản phẩm đầu tiên được lựa chọn là các dòng dược liệu của Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI - chủ thể OCOP 4 sao của Đông Anh.

Bên cạnh giới thiệu sản phẩm, người xem còn được hướng dẫn trải nghiệm nền tảng DongAnh Discovery, quét mã QR để truy xuất nguồn gốc, tìm hiểu thông tin sản phẩm, điểm bán và kết nối mua sắm trực tuyến.

1785678104427_2327821716348433379_2327821716348433379_9fd153a9f32b13d4943e8818210a73d0.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương (đứng giữa) cùng đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI tham gia talkshow, livestream quảng bá sản phẩm OCOP . Ảnh: Mai Khôi

Theo bà Nguyễn Thị Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

"Phiên talkshow, livestream không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn để các chủ thể OCOP tiếp cận phương thức kinh doanh số, từng bước làm chủ thương mại điện tử, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy kinh tế số ở khu vực nông thôn", bà Nguyễn Thị Lương chia sẻ.

Đối với doanh nghiệp, điều tạo nên sức hút của chương trình là sự đồng hành trực tiếp của chính quyền.

Ông Ngô Quốc Hưng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI cho biết, đơn vị quyết định tham gia bởi chính quyền địa phương chủ động xây dựng một "sân chơi" chung để hỗ trợ các chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Theo ông Hưng, trước đây KOVI đã bán hàng qua Facebook, Zalo, website và các nền tảng trực tuyến khác nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là khả năng tiếp cận khách hàng và tạo dựng niềm tin. Khi chương trình có sự đồng hành của chính quyền, sản phẩm được giới thiệu trong một không gian chính thống, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về nguồn gốc, chất lượng.

"Một hợp tác xã tự livestream thì lượng tiếp cận không cao, chi phí quảng cáo lớn. Khi địa phương đứng ra kết nối, các hợp tác xã nhỏ sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn với chi phí thấp hơn", ông Hưng nói.

Theo UBND xã Đông Anh, hoạt động livestream nằm trong Kế hoạch số 340 triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 277 của UBND thành phố Hà Nội. Xã phấn đấu đưa 100% sản phẩm tiêu biểu lên các sàn thương mại điện tử; duy trì tối thiểu một phiên livestream mỗi tuần với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, giới thiệu ít nhất 30 sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề, sản phẩm sáng tạo cùng các điểm đến văn hóa, du lịch.

Nếu trước đây, chuyển đổi số chủ yếu gắn với cải cách hành chính hay số hóa hồ sơ thì nay được mở rộng sang lĩnh vực phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trên nền tảng số. Theo bà Nguyễn Thị Lương, địa phương đang xây dựng Cơ sở dữ liệu Nông sản số Đông Anh trên nền tảng DongAnh Discovery.

"Mỗi sản phẩm sẽ có hồ sơ số gồm hình ảnh, video, mã QR, câu chuyện sản phẩm, thông tin truy xuất nguồn gốc và điểm bán. Khi thông tin minh bạch, người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn vào sản phẩm địa phương. Đó cũng là giá trị mà chuyển đổi số mang lại cho các sản phẩm OCOP", bà Lương cho biết.

1785678902239_38879056396621607_2327821716348433379_34f6e5200f2937555aea7373983189c7.jpg
Sản phẩm OCOP của xã Đông Anh được đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị. Ảnh: Mai Khôi

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều người dân cũng đánh giá đây là hướng làm mới trong quảng bá đặc sản địa phương.

Theo chị Nguyễn Thị Mai (phường Tây Hồ, Hà Nội), người theo dõi phiên livestream đầu tiên, điều gây ấn tượng không phải các chương trình ưu đãi mà là cách giới thiệu sản phẩm gắn với câu chuyện về vùng đất và người làm ra sản phẩm.

"Khi lãnh đạo địa phương cùng doanh nghiệp giới thiệu, tôi cảm thấy thông tin đáng tin cậy. Việc có mã QR để kiểm tra nguồn gốc cũng giúp người tiêu dùng yên tâm khi quyết định mua hàng", chị Mai chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Hòa (xã Đông Anh) cho rằng mô hình này sẽ phát huy hiệu quả nếu được duy trì thường xuyên và mở rộng cho nhiều chủ thể OCOP.

"Hiện nhiều đặc sản của địa phương vẫn chưa được nhiều người biết đến. Nếu mỗi tuần đều có một phiên giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá du lịch, làng nghề thì không chỉ giúp bán hàng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đông Anh", anh Hòa bày tỏ.