Khánh thành nhà thờ họ Trần ba chi làng Thượng Hiệp
Ngày 2-8, Nhà thờ họ Trần ba chi làng Thượng Hiệp, xã Hát Môn được khánh thành sau 6 tháng thi công.

“Nhà thờ Trần tộc ba chi làng Thượng Hiệp” được xây dựng từ những năm 1887, 1888, cách đây gần 140 năm. Nhà thờ họ tọa lạc trên một mảnh đất vuông vức, bằng phẳng rộng hơn 200m2, bên cạnh nhà thờ chi Ất, thuộc xóm Sảng, phe Dầu làng Thượng Hiệp, xã Hát Môn.
Theo cụ Trần Huy Thành, gia phả còn ghi, cách đây khoảng 500 năm, cụ tổ Trần tộc ba chi là cụ Phúc Mỹ sinh ra cụ Phúc Đường, cụ Phúc Đường sinh được ba người con trai là cụ Quang Đạo (cụ Tổ chi Giáp), cụ Sùng Lý (cụ Tổ chi Ất) và cụ Phúc Khoan (cụ Tổ chi Bính). Từ đây, họ Trần được gọi là họ Trần ba chi. Đến nay đã có 17, 18 đời, với trên 3.000 người gắn bó với quê hương Tam Hiệp, Phượng Nghĩa và một số nơi trên khắp mọi miền của đất nước.
Năm 1887 (cách đây gần 140 năm), các cụ Tổ đã xây dựng được nhà thờ Tổ rất khang trang và đẹp đẽ, các vị tiền nhân thủy tổ của dòng họ được thờ cúng hằng năm rất chu đáo. Trải qua những biến thiên của thời gian, ngôi nhà thờ họ Trần ba chi đã xuống cấp và được sửa chữa 4 lần vào các năm 1901, 1925, 1982 và 2001.
Đến nay, do nhiều nguyên nhân, nhà thờ họ tiếp tục bị xuống cấp. Từ khát vọng xây dựng một nhà thờ họ khang trang, bền vững và xứng đáng với truyền thống của tổ tiên, toàn thể con cháu trong dòng họ Trần ba chi đã đồng lòng chung sức, quyết tâm xây dựng một ngôi nhà thờ mới, phù hợp với sự phát triển của dòng họ.

Ngày 26-2-2026 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), công trình “Nhà thờ họ Trần ba chi” chính thức được khởi công. Ngôi nhà thờ họ được xây mới trên nền nhà thờ họ cũ, kích thước dài 9,5m, rộng 8,35m, diện tích khoảng 80m2, phần hiên nhà được mở rộng thêm 40 cm, vừa đúng vị trí và hướng mà các cụ thế hệ trước đã chọn; vừa thể hiện sự trân quý, bảo tồn di sản văn hóa của cha ông để lại.
Công trình được đầu tư xây dựng bằng sự đóng góp và công đức của con cháu dòng họ với số tiền gần 2,6 tỷ đồng, hoàn thành sau 6 tháng thi công.