Ca sĩ Hương Tràm tổ chức concert lớn nhất sự nghiệp tại Hà Nội
Tối 1-8, nữ ca sĩ tổ chức “Phao cứu sinh Concert” - đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, mang tên album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc sau thời gian vắng bóng. Nữ ca sĩ chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình concert lần này như là cách để tri ân khán giả và mở ra chương mới cho sự nghiệp của mình.

Chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với bốn chương: “Trở về”, “Đối diện”, “Buông” và “Trở lại”. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, phản chiếu hành trình nội tâm của Hương Tràm từ quá khứ đến hiện tại.
Mở đầu concert, “Em gái mưa” - bản hit gắn liền với tên tuổi Hương Tràm - được lựa chọn làm ca khúc khai màn. Tuy nhiên, ca khúc không lặp lại phiên bản quen thuộc mà được khoác lên một diện mạo mới với bản phối rock, tạo nên sự kết nối giữa hình ảnh Hương Tràm của hôm nay với những gì khán giả từng biết về cô trước đây.

Chia sẻ trên sân khấu, nữ ca sĩ xúc động nói: “Đã rất lâu rồi trái tim Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu này ngày hôm nay".
Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ, thì chương hai đưa người nghệ sĩ bước vào những góc sâu kín nhất của nội tâm. Tại đây, Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu, mở ra một không gian cảm xúc lắng đọng và nhiều suy tư.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương ba - “Buông” - đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình. Ca khúc trung tâm “Phao cứu sinh” được dàn dựng công phu với một tấm vải lớn khoảng 20 x 22m phủ kín khu vực sàn nghiêng. Mười lăm vũ công nâng và kéo tấm vải thành những lớp sóng chuyển động, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Concert có sự góp mặt của các khách mời 52 Hz, Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh, góp phần làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc và cảm xúc cho từng chương. Không chỉ là những màn kết hợp, sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời còn đóng vai trò như những mảnh ghép trong hành trình kể chuyện của Hương Tràm.

Ở chương cuối - “Trở lại”, không khí được chuyển đổi với bảng màu pastel và hiệu ứng hoa nở trên màn hình khi ca khúc “Ngại ngùng” vang lên. Sau các khách mời xuất hiện ở những phần trước, khán giả bất ngờ khi gặp lại Thu Minh - huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sự xuất hiện này mang đến cảm xúc vỡ òa, như một dấu mốc gợi nhắc hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ.
Điểm nhấn văn hóa đặc biệt của chương cuối nằm ở tiết mục “Gái Nghệ” với sự tham gia của Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng - bố của Hương Tràm. Trên sân khấu, chất liệu hò ví giặm được kết hợp với ngôn ngữ trình diễn hiện đại, quy tụ 60 vũ công cùng những hình ảnh quen thuộc của xứ Nghệ như áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và các địa danh đặc trưng.

Sau hành trình đi qua những bản hit, những câu chuyện tình yêu, quãng thời gian ở nước ngoài và quá trình chữa lành, Hương Tràm trở về với gia đình và nguồn cội. Sự xuất hiện của người cha không chỉ làm nổi bật yếu tố cá nhân trong câu chuyện, mà còn tạo nên một lớp bản sắc sâu sắc, vượt ra ngoài những hiệu ứng sân khấu thuần túy.
Trong suốt chương trình, Hương Tràm nhiều lần chia sẻ về những lựa chọn trong cuộc đời. Cô thổ lộ rằng có những quyết định đến tận bây giờ vẫn không biết đúng hay sai, nhưng luôn tin rằng khi đã lựa chọn thì phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm. “Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Tràm hy vọng sau đêm nay, mỗi người trong chúng ta đều sẽ trở thành một phao cứu sinh của chính mình và nếu có thể, cũng trở thành chiếc phao cứu sinh cho một ai đó đang cần được yêu thương, nâng đỡ,” nữ ca sĩ chia sẻ.

Không dừng lại ở âm nhạc, “Phao cứu sinh” còn được Hương Tràm mở rộng thành một hoạt động cộng đồng thông qua quỹ thiện nguyện cùng tên. Phao Cứu Sinh Foundation do chính cô thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trở thành phần tiếp nối của thông điệp được truyền tải trên sân khấu.
Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh.