EU đối mặt sức ép mới sau làn sóng người di cư tràn vào Ceuta (Tây Ban Nha)
Thủ tướng Séc Andrej Babis ngày 1-8 kêu gọi đình chỉ ngay lập tức tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, sau khi làn sóng người di cư vượt biên quy mô lớn tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của nước này. Động thái này làm gia tăng tranh luận trong Liên minh châu Âu (EU) về chính sách kiểm soát biên giới và quản lý di cư.

Phát biểu với đài phát thanh Séc, ông Babis cho rằng tình hình tại Ceuta là hệ quả từ cách tiếp cận của chính phủ Tây Ban Nha trong vấn đề di cư. Ông chỉ trích chính sách được cho là tạo điều kiện hợp pháp hóa tình trạng cư trú của những người nhập cảnh trái phép, đồng thời nhận định điều này không phù hợp với định hướng chung của EU về kiểm soát biên giới.
Theo Thủ tướng Séc, cách xử lý của Tây Ban Nha đang đặt ra thách thức đối với nguyên tắc tự do đi lại trong khu vực Schengen gồm 29 quốc gia châu Âu vốn cho phép công dân di chuyển mà không cần kiểm tra hộ chiếu tại biên giới nội bộ.
Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka cũng đánh giá cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta là một thách thức nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống Schengen. Tuy nhiên, ông không ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha, cho rằng cần tiếp tục đánh giá tình hình trước khi đưa ra kết luận.
Trong khi đó, Tây Ban Nha đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tình hình tại Ceuta sau vụ vượt biên được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Chính quyền Madrid cho biết dòng người di cư đã giảm đáng kể trong đêm, sau khi lực lượng chức năng bắt đầu lắp đặt một hàng rào nổi dài 500 m tại khu vực biên giới trên biển với Morocco.
Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã tìm cách vượt biên vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển kể từ ngày 30-7. Trong số này, hơn 48.000 người đã quay trở lại Morocco trong vòng 48 giờ sau đó.
Hệ thống rào chắn mới được triển khai tại đê chắn sóng Tarajal - một trong những điểm thường được người di cư lựa chọn để tìm cách tiếp cận lãnh thổ Tây Ban Nha. Công trình gồm hàng rào khí nén kết hợp với phao nổi, có độ cao từ 30 đến 70 cm trên mặt nước và kéo dài khoảng 1 m dưới mặt nước, nhằm hỗ trợ hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
Tuy nhiên, các cơ quan an ninh địa phương cho rằng biện pháp này chưa đủ để giải quyết căn cơ vấn đề. Ông Rachid Sbihi, người đứng đầu Hiệp hội đại diện lực lượng Vệ binh Dân sự tại Ceuta, cho rằng việc triển khai hàng rào nổi là "quá muộn và chưa đáp ứng yêu cầu", đồng thời kêu gọi mở rộng đê chắn sóng để tăng khả năng kiểm soát khu vực.
Ceuta, cùng với Melilla, là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đồng thời là hai điểm tiếp giáp trên bộ duy nhất giữa EU và châu Phi. Trong nhiều năm qua, hai khu vực này thường xuyên trở thành điểm nóng của các dòng người di cư tìm cách vào châu Âu, đặt ra thách thức đối với EU trong việc cân bằng giữa kiểm soát biên giới và các cam kết nhân đạo.
Tổng hợp