Đô thị

Ngọc Hồi lan tỏa lối sống xanh từ những mô hình gần dân, thiết thực

Hoàng Quyết 01/08/2026 - 18:27

Từ việc phân loại rác tại nguồn, xây dựng “Ngôi nhà xanh”, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón đến hình thành các câu lạc bộ, mô hình tự quản, Hội Nông dân xã Ngọc Hồi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển bền vững.

Xây nền cho lối sống xanh

Xác định hội viên nông dân là lực lượng nòng cốt trong xây dựng môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, ngay từ đầu năm 2026, Hội Nông dân xã Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại hộ gia đình, gắn với thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Thủ đô năm 2026 và các chương trình công tác của Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Thay vì tuyên truyền theo cách truyền thống, Hội lựa chọn những nội dung sát với đời sống hằng ngày của hội viên như hướng dẫn phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại; xử lý rác hữu cơ thành phân bón phục vụ sản xuất; giảm sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; bảo vệ nguồn nước, đất và không khí. Các hội nghị đều kết hợp giữa tuyên truyền với thực hành, giúp hội viên có thể áp dụng ngay tại gia đình.

img_1785482012194_1785576986173.jpg
Hội Nông dân xã Ngọc Hồi ra quân hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp" năm 2026. Ảnh: Hoàng Quyết

Tháng 3-2026, Hội Nông dân xã Ngọc Hồi ra mắt mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”, tạo nền tảng để xây dựng mạng lưới hội viên nòng cốt tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường ngay từ cơ sở.

Tiếp nối những hoạt động đó, ngày 29-7-2026, Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nông dân, Phụ nữ Ngọc Hồi xây dựng lối sống xanh - thực hiện tiêu dùng trách nhiệm, vì sức khỏe cộng đồng và môi trường bền vững”, kết hợp ký cam kết thực hiện chuyên đề và ra mắt mô hình “Nông dân, Phụ nữ Ngọc Hồi phân loại rác thải - Sống xanh mỗi ngày”.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên được hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, xử lý rác hữu cơ, tái chế chất thải và giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Đại diện các chi hội ký cam kết thực hiện phân loại rác tại nguồn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, bảo đảm an toàn thực phẩm và tích cực vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện lối sống xanh.

img_1785482012140_1785576985608.jpg
Tuyên truyền phân loại xử lý, tái chế rác thải tại hộ gia đình. Ảnh: PV

Việc ký cam kết không chỉ thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong đổi mới nội dung tuyên truyền mà còn hướng tới mục tiêu đưa bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên của mỗi hội viên, mỗi gia đình.

Để phân loại rác trở thành việc làm hằng ngày

Điểm nổi bật trong cách làm của Hội Nông dân xã Ngọc Hồi là không dừng lại ở tuyên truyền mà xây dựng nhiều mô hình cụ thể để hội viên dễ thực hiện, dễ duy trì và có thể nhân rộng.

Trong năm 2026, Hội tổ chức 5 hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về thu gom rác thải, phân loại, xử lý và tái chế rác tại hộ gia đình. Mỗi chương trình đều gắn với hướng dẫn thực hành, giải đáp những khó khăn mà hội viên gặp phải trong quá trình thực hiện. Từ những hội nghị đó, nhiều mô hình bảo vệ môi trường đã được hình thành và phát huy hiệu quả.

Đến nay, Hội Nông dân xã đã xây dựng 6 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”, gồm mô hình “Nông dân Ngọc Hồi phân loại rác thải - Sống xanh mỗi ngày” tại các chi hội Lạc Thị, Vĩnh Trung và Phương Nhị; mô hình “Nông dân Ngọc Hồi thực hiện phân loại rác thải tại nơi công cộng” tại thôn Vĩnh Thịnh; mô hình “Nông dân thôn Xuân Nê chung tay giữ gìn ngõ xóm xanh - sạch - đẹp”; cùng mô hình “Nông dân nói không với rác thải nhựa dùng một lần” được triển khai ở nhiều chi hội.

Song song với đó, Hội duy trì hoạt động của 2 Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” với 110 thành viên, tạo lực lượng nòng cốt tuyên truyền tại cơ sở.

Nhiều mô hình mang tính sáng tạo cũng được triển khai như: “Ngôi nhà xanh - Trạm rác văn minh”, nơi hội viên thu gom rác tái chế để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và thực hiện hoạt động nhân đạo; hay mô hình tận dụng rác hữu cơ để sản xuất phân bón phục vụ trồng rau, cây ăn quả, cây cảnh, vừa giảm lượng rác phải xử lý, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất.

Ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - Trạm rác văn minh”. Ảnh: PV
Ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - Trạm rác văn minh”. Ảnh: PV

Không chỉ quan tâm đến xử lý rác thải, Hội còn xây dựng 2 công trình “Vườn hoa nông dân” tại thôn Xuân Nê và thôn Vĩnh Thịnh, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo thêm những không gian xanh trong khu dân cư.

Những mô hình này đều hướng tới mục tiêu lâu dài là biến mỗi gia đình hội viên thành một “điểm xanh”, mỗi khu dân cư trở thành một cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Lan tỏa từ mỗi hội viên, mỗi gia đình

Phong trào bảo vệ môi trường của Hội Nông dân xã Ngọc Hồi ngày càng có sức lan tỏa khi được lồng ghép với các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Thủ đô, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ chính trị của địa phương với hơn 2.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Hơn 200 tin, bài, hình ảnh và video được đăng tải trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả đến đông đảo hội viên và Nhân dân.

Các hoạt động bảo vệ môi trường cũng được duy trì thường xuyên. Hội đã tổ chức 4 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường với trên 500 lượt cán bộ, hội viên tham gia; hưởng ứng Tết trồng cây bằng việc trồng hơn 500 cây hoa cùng 212 cây ăn quả, cây bóng mát, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

img_1785482012115_1785576985314.jpg
Hội Nông dân xã Ngọc Hồi ra mắt mô hình "Vườn hoa Nông dân". Ảnh: PV

Theo bà Nguyễn Thị Hương Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Hồi, mục tiêu của Hội không chỉ là giảm lượng rác thải hay cải thiện cảnh quan mà quan trọng hơn là xây dựng ý thức tự giác trong mỗi hội viên, để bảo vệ môi trường trở thành thói quen, bắt đầu từ những việc làm nhỏ như phân loại rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần hay giữ gìn vệ sinh khu dân cư.

Với phương châm “mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một điểm sáng về bảo vệ môi trường”, thời gian tới, Hội Nông dân xã Ngọc Hồi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Nông dân, Phụ nữ Ngọc Hồi phân loại rác thải - Sống xanh mỗi ngày”, đồng thời phát huy hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ và công trình bảo vệ môi trường đã xây dựng.