FIFA đối mặt làn sóng đòi minh bạch hơn sau kế hoạch bán cổ phần World Cup
Dù FIFA đã rút kế hoạch bán cổ phần liên quan đến World Cup, nhiều liên đoàn khu vực vẫn tiếp tục yêu cầu tổ chức này minh bạch hơn trong quá trình ra quyết định và cải thiện cơ chế tham vấn.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tiếp tục đối mặt với sức ép phải minh bạch hơn trong quá trình ra quyết định, sau khi buộc phải rút kế hoạch bán khoảng 20% cổ phần trong đơn vị quản lý các giải đấu, trong đó có World Cup, trước phản ứng của nhiều liên đoàn bóng đá khu vực và thành viên.
Theo kế hoạch được FIFA công bố ngày 28-7, tổ chức này dự định thành lập một đơn vị mới để điều hành các giải đấu và quản lý hoạt động thương mại, bao gồm World Cup. Đơn vị này được định giá khoảng 20 tỷ USD và FIFA dự kiến bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động tối đa 4,2 tỷ USD để mở rộng các chương trình phát triển bóng đá toàn cầu.
Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cùng nhiều liên đoàn thành viên, khi các bên cho rằng họ không được tham vấn trước về một kế hoạch có thể làm thay đổi cơ cấu thương mại và quản trị của bóng đá thế giới.
Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 31-7 thông báo hủy kế hoạch sau khi tổ chức này xem xét ý kiến từ các bên liên quan.
Những phản ứng sau đó cho thấy việc FIFA rút đề xuất chưa khép lại tranh cãi. Nhiều liên đoàn cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở kế hoạch đưa vốn tư nhân vào hoạt động thương mại của FIFA, mà còn ở quy trình tham vấn các thành viên trước khi đưa ra những quyết định có thể tác động đến cơ cấu quản trị và nguồn thu của bóng đá thế giới.

Trong tuyên bố ngày 1-8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa nhấn mạnh: "Tương lai của bóng đá thế giới cần được định hình thông qua quá trình tham vấn đầy đủ, đối thoại tập thể và tôn trọng cơ cấu quản trị hiện hành."
Theo ông, những sáng kiến có khả năng tác động đến bóng đá toàn cầu phải được trình bày và thảo luận kịp thời, minh bạch với các liên đoàn khu vực, Hội đồng FIFA, các hiệp hội thành viên cùng những bên liên quan.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Australia, ông Anter Isaac, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.
"Một số nguyên tắc không bao giờ được thay đổi, gồm liêm chính, độc lập, quản trị tốt, minh bạch, tham vấn thực chất và tuân thủ đúng quy trình," ông khẳng định.
Tranh cãi cũng nổ ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Infantino, người đã bày tỏ ý định tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027-2031. Kể từ khi lên làm lãnh đạo FIFA năm 2016, ông đã hai lần tái đắc cử mà không có đối thủ.
Trao đổi với Reuters, nhà phân tích tiếp thị thể thao Bob Dorfman cho rằng tranh cãi mới nhất phản ánh yếu tố chính trị đang tác động ngày càng rõ đến hoạt động của FIFA, đồng thời cho thấy một bộ phận các liên đoàn thành viên mong muốn FIFA tăng cường tính minh bạch và tham vấn trong quá trình ra quyết định, nhất là với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến cấu trúc quản trị của bóng đá thế giới.
Tổng hợp