Xây dựng Thủ đô hạnh phúc từ mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Không chỉ là một mô hình quản trị mới ở cơ sở, việc Hà Nội triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy còn thể hiện tư duy phát triển lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Đích đến của mô hình không chỉ là xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà còn kiến tạo một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và đáng sống, nơi mọi thành quả phát triển đều được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống của người dân.
Hạnh phúc của người dân là mục tiêu của mọi cải cách
Trong tiến trình đổi mới và phát triển, Hà Nội luôn xác định cải cách không phải là mục tiêu tự thân mà là phương thức để phục vụ nhân dân tốt hơn. Từ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, cải cách hành chính đến xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, mọi chủ trương đều hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiện đại và gần dân.
Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8-7-2026 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy quản trị đô thị của Thủ đô. Mục tiêu xây dựng một địa phương "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc" được cụ thể hóa bằng một mô hình tổ chức và hành động ngay từ cấp cơ sở.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong quá trình xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cũng như triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các chủ trương lớn của Trung ương, thành phố đã bổ sung một tư duy rất quan trọng, đó là coi chỉ số hạnh phúc là một trong những mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển. Bởi dù triển khai bất cứ chủ trương, chính sách hay nhiệm vụ nào thì mục tiêu cao nhất vẫn là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho nhân dân.

Trên tinh thần đó, thành phố chủ động chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ khi Thư Lâm và Phúc Thịnh có nhu cầu về những cơ chế, nguồn lực đủ mạnh nhằm tạo tác động lan tỏa. Mục tiêu không chỉ là giúp hai địa phương phát triển mà còn tạo động lực, kinh nghiệm và niềm tin để các xã, phường khác của Hà Nội từng bước triển khai mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa", hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và thực sự vì hạnh phúc của nhân dân.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho rằng, điểm đặc biệt của mô hình không nằm ở việc bổ sung nhiệm vụ hay tạo ra một phong trào, mà là đổi mới cách thức vận hành của cả hệ thống chính trị theo hướng lấy người dân làm trung tâm.
“Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đoàn thể đều phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ giải quyết công việc theo chức năng sang đồng hành với người dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”, đồng chí Phạm Trọng La nhấn mạnh.
Nếu trước đây, hiệu quả quản lý thường được đánh giá bằng số lượng hồ sơ giải quyết, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì với mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", thước đo quan trọng hơn là mức độ hài lòng, sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân.
Đó là khi người dân được sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp; được tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện; được tham gia đóng góp ý kiến vào những công việc của địa phương; được bảo đảm an sinh xã hội và có điều kiện phát triển toàn diện. Những giá trị ấy chính là nền tảng tạo nên hạnh phúc của mỗi cá nhân và cũng là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển.
Thông điệp xuyên suốt của Nghị quyết số 16-NQ/TU là khát vọng phát triển của Hà Nội không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng GRDP, quy mô đầu tư hay những công trình hiện đại, mà còn được đo bằng cảm nhận của người dân về cuộc sống hằng ngày. Một Thủ đô phát triển phải là nơi gìn giữ được chiều sâu văn hiến, xây dựng nếp sống văn minh, thúc đẩy hiện đại hóa và mang lại hạnh phúc cho mỗi người dân.
Từ chủ trương đến hành động, từ khát vọng đến cuộc sống

Tinh thần của Nghị quyết số 16-NQ/TU đang từng bước được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thư Lâm cụ thể hóa thông qua chương trình “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân”. Điều đáng chú ý là các nội dung triển khai đều xuất phát từ những nhu cầu rất thiết thực của người dân.
Trong đó, tuổi trẻ Thư Lâm là lực lượng tiên phong trong bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Theo chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đoàn viên Chi đoàn thôn Đại Vĩ, đoàn viên, thanh niên xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số.
Các hoạt động như "Chủ nhật xanh", vệ sinh môi trường tại các khu di tích, khu tưởng niệm, chăm sóc các tuyến đường thanh niên tự quản đang được triển khai thường xuyên. Song song với đó là mô hình "Chủ nhật số", hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số, tuyên truyền kỹ năng số cho thanh thiếu nhi và người dân.

Theo chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, điều mà tuổi trẻ Thư Lâm kỳ vọng không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hơn mà còn là một địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nơi chuyển đổi số trở thành công cụ phục vụ người dân, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn và mở ra nhiều cơ hội sáng tạo cho thanh niên.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Phan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao cho biết, ngay sau lễ phát động chương trình “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân”, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, tổ chức đoàn thể; đồng thời đăng ký thực hiện mô hình tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".
Công trình không đơn thuần là chỉnh trang hạ tầng mà là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tập kết vật liệu xây dựng trái quy định; đồng thời tăng cường trồng cây xanh, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan khang trang, văn minh.

Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách từng địa bàn, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh và báo cáo chi bộ để xử lý ngay từ cơ sở.
Theo Bí thư Chi bộ thôn Lỗ Giao, hạnh phúc của người dân không được đo bằng những khái niệm chung chung, mà bằng những đổi thay có thể nhìn thấy và cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày: Một môi trường sống xanh, sạch, an toàn hơn; chính quyền gần dân, lắng nghe dân và phục vụ dân tốt hơn; cùng sự bình yên, gắn kết trong mỗi khu dân cư.
Ngay sau lễ phát động chương trình, xã Thư Lâm đã bắt tay triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các tiêu chí của mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa". Theo Chủ tịch UBND xã Phạm Trọng La, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để địa phương tạo ra những chuyển biến rõ nét, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đồng chí Phạm Trọng La cho biết, ngay từ khi thành lập, Thư Lâm đã xác định mục tiêu "Khát vọng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân". Vì vậy, khi được thành phố Hà Nội lựa chọn cùng xã Phúc Thịnh thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đều rất phấn khởi, đồng thời nhận thức rõ đây là nhiệm vụ mới với nhiều yêu cầu và thách thức.
Đến nay, toàn xã đã đăng ký triển khai 96 công trình, phần việc. Có những công trình quy mô nhỏ như chỉnh trang vài trăm mét đường, trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường; nhưng cũng có những công trình lớn gắn với phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Việc để người dân trực tiếp lựa chọn, tham gia thực hiện và thụ hưởng kết quả sẽ tạo nên sức sống bền vững cho mô hình.
"Chúng tôi tin rằng hạnh phúc của người dân không phải điều gì quá xa vời mà được tạo nên từ những thay đổi cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Khi môi trường sạch hơn, đường sá khang trang hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, trường học và cơ sở y tế được đầu tư tốt hơn, người dân sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi. Đó cũng là mục tiêu cao nhất mà mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' hướng tới", đồng chí Phạm Trọng La khẳng định.

Việc triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" không chỉ là một bước đổi mới trong quản trị địa phương, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của Thủ đô. Đó là khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người dân.