Thế giới

Nga tập kích hơn 80 tàu phục vụ hậu cần quân sự Ukraine trong tháng 7

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 01/08/2026 - 09:25

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-8 cho biết lực lượng nước này đã tăng cường tấn công hệ thống hậu cần đường biển của Ukraine trong tháng 7, tập kích hơn 80 tàu bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

russian_1.png
Các phương tiện hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine là đích ngắm của quân đội Nga.
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo phân tích của hãng thông tấn TASS, các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhiều loại tàu dân sự và quân sự được cho là tham gia bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong số này có hai tàu chở hàng khô, một phà biển được cho là vận chuyển hàng hóa quân sự và một tàu bảo vệ. Các phương tiện này bị tấn công trong đợt không kích hiệp đồng diễn ra rạng sáng 12-7.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy máy bay không người lái Geran-4 Seeker phá hủy một tàu đánh cá được cải hoán để phóng xuồng không người lái, một tàu tuần tra, một phà và một tàu chở hàng khô. Nga cho rằng các phương tiện này đã được Ukraine sử dụng để phục vụ các hoạt động quân sự trên Biển Đen.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, riêng trong tuần từ ngày 11 đến 17-7, quân đội Nga đã tấn công 24 tàu hoạt động trên biển mà Moscow cáo buộc phục vụ quân đội Ukraine. Trong số đó có 14 tàu chở hàng khô và một tàu chở dầu.

Những số liệu trên phản ánh xu hướng Nga gia tăng sức ép đối với các tuyến hậu cần đường biển của Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài sang năm thứ năm.

Thời gian gần đây, Mátxcơva liên tục tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cảng biển, kho bãi, cơ sở hạ tầng hậu cần và các mục tiêu được cho là phục vụ hoạt động quân sự của Kiev.

Biển Đen tiếp tục là khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga và Ukraine. Các cảng của Ukraine không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu ngũ cốc mà còn là cửa ngõ tiếp nhận hàng hóa, trang thiết bị và vật tư từ các đối tác nước ngoài.

Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố các tàu tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Bên cạnh việc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần đường biển của Ukraine, Nga cũng tuyên bố đạt nhiều bước tiến trên thực địa trong tháng 7.

Cụ thể, các lực lượng Nga đã kiểm soát thêm 32 khu dân cư trong tháng vừa qua. Trong đó, diễn biến đáng chú ý nhất trong tháng là việc Cụm tác chiến phương Đông kiểm soát thành phố Konstantinovka thuộc DPR và Cụm tác chiến Trung tâm giành quyền kiểm soát Belitskoye.

Ở chiều ngược lại, theo các kênh truyền thông, Ukraine trong tháng 7 cũng tuyên bố đạt một số kết quả đáng chú ý. Kiev tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu hậu cần, năng lượng và quân sự bên trong lãnh thổ Nga, trong đó có hai nhà máy lọc dầu lớn tại Ryazan và Perm.

Một số tổ chức phân tích quân sự nhận định, đà tiến công của Nga trong chiến dịch mùa xuân - hè năm nay đã chậm lại đáng kể so với năm 2025, dù giao tranh trên nhiều mặt trận vẫn diễn ra quyết liệt.

(tổng hợp)