“Thứ bảy xanh” gieo nếp sống đẹp trong cộng đồng
Một con đường sạch hơn, một điểm rác được xóa bỏ, một hàng cây được chăm sóc thường xuyên..., những việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy đang góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống cộng đồng. “Thứ bảy xanh” không chỉ là phong trào làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư ở Hà Nội.

Đẹp từ phố phường đến đường làng, ngõ xóm
Đều đặn vào 7h sáng thứ bảy hằng tuần, người dân Tổ dân phố Lê Đại Hành 2, phường Hai Bà Trưng, lại cùng nhau tham gia dọn vệ sinh môi trường. Từ tối thứ sáu, lịch hoạt động đã được thông báo trên nhóm chung của tổ dân phố để mọi người chủ động sắp xếp thời gian tham gia. Hoạt động này được duy trì thường xuyên và dần trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của người dân nơi đây.
Tổ trưởng Tổ dân phố Lê Đại Hành 2 Vũ Trung Nhật cho biết, việc giữ gìn vệ sinh môi trường không thể chỉ dừng ở các phong trào hay khẩu hiệu mà phải gắn với đời sống thường nhật của khu dân cư. Chính cách làm thực chất ấy đã mang lại những chuyển biến rõ rệt về môi trường sống trên địa bàn. Điển hình là bãi rác gần Trường Mầm non Vân Hồ, nơi từng tồn tại suốt hàng chục năm. Ban đầu, không chỉ người dân mà ngay cả cán bộ tổ dân phố cũng không tin có thể xóa bỏ điểm rác này. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì vận động, kết hợp làm sạch môi trường, trồng hoa, trồng cây và phân công đoàn viên thanh niên luân phiên trực gác, điểm rác đã được xóa bỏ và duy trì sạch sẽ suốt ba năm qua.
Không chỉ riêng ở Tổ dân phố Lê Đại Hành 2, phong trào “Thứ bảy xanh” cũng được duy trì tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân, tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Tại các phường như: Ngọc Hà, Đống Đa, Hoàn Kiếm..., sáng thứ bảy hằng tuần cũng trở thành khoảng thời gian quen thuộc để các tổ dân phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh. Bên cạnh việc quét dọn, thu gom rác thải, người dân còn chăm sóc vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ cảnh quan, môi trường.
Không chỉ ở khu vực nội đô, “Thứ bảy xanh” còn được triển khai hiệu quả tại nhiều địa bàn ngoại thành. Tại xã Suối Hai, người dân cùng nhau quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, làm sạch các khu vực công cộng, đồng thời bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện. Qua những việc làm thiết thực đó, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và trách nhiệm với cộng đồng của người dân cũng ngày càng được nâng cao.
Từ phong trào trở thành nếp sống
Điều đáng nói hơn, từ phong trào “Thứ bảy xanh”, ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Khi người dân thấy rõ những việc làm thiết thực đang góp phần cải thiện môi trường sống, họ sẽ tự nguyện tham gia. Dần dần, việc làm ấy trở thành thói quen và hình thành nếp sống văn minh”, Tổ trưởng Tổ dân phố Lê Đại Hành 2 Vũ Trung Nhật chia sẻ.
Tại xã Suối Hai, các hoạt động cũng hướng đến mục tiêu đưa trách nhiệm bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên của mỗi gia đình. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Suối Hai Nguyễn Thị Hồng Lê cho biết, Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia; đồng thời gắn phong trào “Thứ bảy xanh” với cuộc vận động thực hiện mô hình “Gia đình 5K-3S” (5K, gồm: Không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không lãng phí, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3S, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), lấy phương châm “sạch từ nhà ra ngõ” làm nội dung xuyên suốt. Từ đó, phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống. Hội Liên hiệp phụ nữ xã duy trì các tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản; triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” để phân loại, thu gom rác tái chế, tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo.
Đánh giá về hiệu quả của phong trào, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, “Thứ bảy xanh” đã được các xã, phường hưởng ứng tích cực, từng bước đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Các địa phương chủ động triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được hình thành và nhân rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, qua đó góp phần cải thiện cảnh quan, chất lượng môi trường sống, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và đáng sống.
Khi mỗi người tự giác quét sạch con ngõ, chăm chút hàng cây, giữ gìn không gian chung, “Thứ bảy xanh” không chỉ là phong trào góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường sống mà còn gieo những hạt mầm của nếp sống văn hóa trong cộng đồng. Khi ý thức tự nguyện được hình thành và nuôi dưỡng, trách nhiệm với cộng đồng cũng sẽ được bồi đắp, lan tỏa rộng khắp trong mỗi khu dân cư.