Đức gia hạn kiểm soát biên giới sau làn sóng người di cư tới Tây Ban Nha
Đức sẽ kéo dài việc kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới nội địa sau tháng 9, trong bối cảnh làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha làm dấy lên lo ngại về áp lực di cư đối với châu Âu.

Ngày 31-7, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết tình hình tại Ceuta cho thấy nguy cơ mất ổn định do di cư bất hợp pháp, vì vậy Berlin cần tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới linh hoạt nhằm bảo vệ những kết quả đã đạt được trong việc hạn chế nhập cư trái phép. Tuy nhiên, ông chưa cho biết thời điểm kết thúc việc gia hạn.
Đức đã tái lập kiểm soát tại toàn bộ các cửa khẩu biên giới trên bộ từ tháng 9-2024, dù việc đi lại tự do là nguyên tắc cốt lõi của khu vực Schengen. Biện pháp này đã nhiều lần được gia hạn và hiện có hiệu lực đến giữa tháng 9-2026.
Động thái của Berlin diễn ra sau khi gần 50.000 người di cư vượt biên từ Morocco vào Ceuta chỉ trong vòng 24 giờ - đợt vượt biên được đánh giá là lớn chưa từng có tại cửa ngõ trên bộ duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) với châu Phi. Giới chức Tây Ban Nha cho biết khoảng một nửa số người di cư đã quay trở lại Morocco, trong khi lực lượng hai nước tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn dòng người tiếp tục đổ vào. Ít nhất 19 thi thể đã được tìm thấy dọc bờ biển Ceuta.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, trong chuyến thị sát Ceuta ngày 31-7, gọi đây là hành động "xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Tây Ban Nha" và cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn để khôi phục trật tự. Ông nêu rõ Madrid đang phối hợp với Morocco để đẩy nhanh việc hồi hương những người nhập cảnh trái phép.
Ceuta là thành phố tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, được xem là một trong những cửa ngõ trên bộ quan trọng nhất để người di cư tìm cách vào Liên minh châu Âu
Khủng hoảng tại Ceuta cũng khiến nhiều nước châu Âu tăng cường cảnh giác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang làm việc với Morocco nhằm kiểm soát tình hình, đồng thời gọi những hình ảnh tại Ceuta là "không thể chấp nhận được". Trong khi đó, Pháp tuyên bố sẽ siết kiểm tra biên giới với Tây Ban Nha, còn Italia cảnh báo có thể xem xét lại việc Tây Ban Nha tham gia cơ chế đi lại tự do Schengen nếu tình hình không được kiểm soát.
Tổng hợp