Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 1-8-2026
Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026): Khơi dậy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Mùa tuyển sinh năm 2026: Đào tạo công nghệ theo xu hướng liên ngành; “Thứ bảy xanh” gieo nếp sống đẹp trong cộng đồng; Tỉnh táo trước bẫy quảng cáo "đội lốt" trải nghiệm cá nhân… là những tin tức chính trên ấn phẩm Hànộimới ngày 1-8.
Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026):
Khơi dậy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
.jpg)
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, góp phần thống nhất tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục khẳng định vai trò kết nối ý Đảng với lòng dân, chuyển hóa chủ trương của Đảng thành sức mạnh của sự đồng thuận xã hội, tạo nền tảng tinh thần và động lực để đất nước và Thủ đô bứt phá phát triển.
Mùa tuyển sinh năm 2026:
Đào tạo công nghệ theo xu hướng liên ngành

Năm 2026, các ngành công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu có số lượng thí sinh đăng ký vượt trội. Tuy nhiên, thay vì đào tạo đơn ngành truyền thống, nhiều trường đại học lựa chọn hướng đi liên ngành, xuyên ngành nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho sinh viên khi bước vào thị trường lao động.
“Thứ bảy xanh” gieo nếp sống đẹp trong cộng đồng

Một con đường sạch hơn, một điểm rác được xóa bỏ, một hàng cây được chăm sóc thường xuyên..., những việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy đang góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống cộng đồng. “Thứ bảy xanh” không chỉ là phong trào làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư ở Hà Nội.
Tỉnh táo trước bẫy quảng cáo "đội lốt" trải nghiệm cá nhân

Chỉ cần vài phút lướt Facebook, TikTok, Threads hay YouTube..., người dùng dễ dàng bắt gặp các bài viết hay video chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, ẩn sau những lời chia sẻ tưởng chừng vô tư ấy, không ít nội dung thực chất là quảng cáo được trả tiền. Khi ranh giới giữa trải nghiệm thật và quảng cáo bị xóa nhòa, người tiêu dùng chính là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất.