Thế giới

Tây Ban Nha điều quân sau làn sóng gần 50.000 người di cư

Quỳnh Dương 31/07/2026 - 16:47

Ngày 31-7, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, theo ước tính của cơ quan này, khoảng 49.000 người di cư đã vượt biên vào thành phố tự trị Ceuta, nằm trên bờ biển Bắc Phi, trong vòng 24 giờ.

2aoboqoekih8ztkahfqditx4jtehdopoa3i0sb16.jpg
Hàng chục nghìn người vượt biên vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha trong vòng 24 giờ. Ảnh: Reuters

Đây được xem là làn sóng di cư lớn chưa từng có tại vùng lãnh thổ này, khiến chính quyền Madrid phải điều động quân đội hỗ trợ lực lượng an ninh kiểm soát tình hình và ứng phó với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, người di cư đã tìm cách vào Ceuta bằng cả đường bộ và đường biển từ Morocco. Hàng nghìn người bơi qua vùng biển ngăn cách giữa hai bên hoặc trèo qua các hàng rào biên giới để đặt chân vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, vốn cũng là một phần của Liên minh châu Âu (EU).

Chính quyền địa phương cho biết các trung tâm tiếp nhận đã nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải khi số người vượt biên tăng đột biến. Nhiều người phải tạm trú tại công viên, quảng trường và các khu vực công cộng trong khi chờ được bố trí nơi ở hoặc hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Các cơ quan y tế địa phương xác nhận ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên. Phần lớn nạn nhân chết đuối khi bơi qua biển, trong khi một số trường hợp tử vong do chen lấn và giẫm đạp tại khu vực bãi biển Tarajal và cửa khẩu biên giới, nơi hàng nghìn người cùng lúc tìm cách vượt qua hàng rào ngăn cách giữa Morocco và Ceuta.

Trước tình hình trên, Chính phủ Tây Ban Nha đã triển khai thêm binh sĩ nhằm hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia và lực lượng Vệ binh Dân sự duy trì trật tự, bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới và các trung tâm tiếp nhận. Chính quyền thành phố Ceuta cũng đề nghị Madrid ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động thêm nguồn lực ứng phó với làn sóng người di cư.

Giới phân tích cho rằng làn sóng di cư bùng phát do nhiều yếu tố, trong đó Ceuta từ lâu là một trong những "cửa ngõ" để người di cư từ châu Phi tìm đường vào châu Âu. Bên cạnh đó, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha về việc không thể trả ngay người đến Ceuta bằng đường biển về Morocco cũng được cho là làm gia tăng số người tìm cách vượt biên.

Ceuta và Melilla, hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha trên bờ biển Bắc Phi, từ lâu là điểm nóng về di cư vào châu Âu. Bất ổn kinh tế, xung đột, biến đổi khí hậu và nhu cầu tìm kiếm việc làm tiếp tục thúc đẩy hàng chục nghìn người thực hiện những hành trình vượt biên đầy rủi ro.

Tổng hợp