Xã Chương Dương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Sáng 31-7, xã Chương Dương (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời nghe báo cáo kết quả triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chương Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm "Một xuyên suốt - Bốn trục - Sáu rõ", nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo trong chỉ đạo, điều hành.

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan, tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và dân vận. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy được kiện toàn, hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo an sinh xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số lĩnh vực còn chậm, công tác quản lý đất đai và cải cách hành chính vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã xác định trong 6 tháng cuối năm sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là báo cáo kết quả triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do đồng chí Từ Đức Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã trình bày.

Theo báo cáo, xác định đây là dự án trọng điểm của Thành phố, xã Chương Dương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác chuyên trách, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với người dân, đồng thời triển khai đồng bộ các bước điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và công khai phương án bồi thường theo đúng quy định.
Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc ban hành thông báo thu hồi đất đối với toàn bộ diện tích theo kế hoạch; cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê, lập và công khai phương án bồi thường đối với phần lớn diện tích dự án; phê duyệt phương án bồi thường với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng và thực hiện chi trả theo đúng quy định. Công tác di chuyển mồ mả cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc như hồ sơ địa chính ở một số khu vực chưa đồng bộ, việc xác minh nguồn gốc đất còn phức tạp, khối lượng hồ sơ lớn, cùng những ảnh hưởng từ phong tục, tập quán trong công tác di chuyển mồ mả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cả hệ thống chính trị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, do đó các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở.
Đối với Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, đồng chí yêu cầu tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu giải phóng mặt bằng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Chương Dương trong thời gian tới.