Thể thao

Cử tạ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, hướng đến mục tiêu giành huy chương ASIAD 20

Ngân Hà 30/07/2026 - 14:28

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bước vào đợt tập huấn quan trọng tại Trung Quốc nhằm hoàn thiện chuyên môn, hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản.

30-tran-minh-tri.jpg
Lực sĩ Trần Minh Trí của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Ảnh: TTVN

Theo Ban huấn luyện, ngay sau khi có mặt tại Trung Quốc, các vận động viên đã ổn định nơi ăn ở và triển khai chương trình tập luyện theo kế hoạch. Đợt tập huấn được thực hiện theo hình thức khép kín, với sự đồng hành của chuyên gia Li Shunzhu (Trung Quốc), tập trung nâng cao thành tích, đồng thời kiểm soát chặt chẽ khối lượng vận động và phòng tránh chấn thương cho các lực sĩ.

Tham gia tập huấn có 6 lực sĩ trọng điểm (4 nam, 2 nữ), những gương mặt được xác định là lực lượng chủ lực của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 20. Trong đó, Trần Minh Trí và K'Dương là hai gương mặt triển vọng được kỳ vọng tạo đột phá. Trần Minh Trí từng xếp hạng 6 hạng cân 65kg nam tại Giải vô địch châu Á 2026 với thành tích tổng cử 294kg, trong khi K'Dương giành Huy chương đồng hạng cân 60kg nam tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026 với tổng cử 282kg. Bên cạnh đó, lực sĩ nữ Quàng Thị Tâm cũng được Ban huấn luyện đánh giá là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển.

Đây được xem là giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20. Ban huấn luyện cho biết, đội tuyển đã chốt danh sách các lực sĩ thi đấu ở từng hạng cân, không còn ở giai đoạn thử nghiệm lực lượng mà tập trung hoàn thiện phong độ cho từng vận động viên.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn kéo dài gần hai tháng và sẽ kết thúc vào ngày 13-9. Sau đó, các lực sĩ sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tham dự ASIAD 20.

Tại ASIAD 20, môn cử tạ sẽ trao huy chương dựa trên thành tích tổng cử ở mỗi hạng cân, thay vì tính riêng cử giật và cử đẩy như trước đây. Mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 vận động viên (5 nam, 5 nữ), mỗi vận động viên chỉ thi đấu ở một hạng cân và mỗi quốc gia chỉ có một đại diện tại mỗi hạng cân.

Ban Tổ chức đã công bố 16 hạng cân chính thức, gồm 8 hạng cân nam (60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg) và 8 hạng cân nữ (49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg).

Cử tạ là một trong những môn được Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thể cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20. Tuy nhiên, trong lịch sử tham dự đấu trường này, cử tạ Việt Nam vẫn chưa từng giành Huy chương vàng. Thành tích tốt nhất là ba Huy chương bạc của Thạch Kim Tuấn (ASIAD 17 và ASIAD 18) và Trịnh Văn Vinh (ASIAD 18), trong khi tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển không giành được huy chương nào. Với sự đầu tư cho đợt tập huấn tại Trung Quốc, đội tuyển cử tạ Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo bước tiến về chuyên môn để hướng tới mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20.