Hà Nội: Tuyên truyền, quán triệt pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chư tôn đức tăng, ni Trường hạ chùa Vạn Phúc
Sáng 30-7, tại Trường hạ chùa Vạn Phúc (xã Sóc Sơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lớp tuyên truyền, quán triệt các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Tham dự khai giảng lớp tuyên truyền có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền; TS Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trụ trì chùa Vạn Phúc; Thượng tọa Thích Viên Giác, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo liên xã Sóc Sơn, cùng đông đảo chư tôn đức tăng, ni.

Phát biểu khai mạc lớp tuyên truyền, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2026 là năm đầu tiên Thủ đô Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương, cũng là năm đầu tiên hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, phát huy tốt hơn vai trò là trung tâm tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức tôn giáo và chư tôn đức tăng, ni trong công tác tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng mong muốn các tăng, ni, Phật tử phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; chung tay xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được sự giới thiệu của ban tổ chức, báo cáo viên lớp tuyên truyền, TS Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã thông tin đến các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành những quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm, các chư tôn đức tăng, ni và các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tham góp ý kiến về những nội dung liên quan đến công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian 1 buổi sáng, lớp tuyên truyền đã cung cấp những thông tin hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chức sắc, chức việc, tăng, ni trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; từ đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp tổ chức lớp tuyên truyền tại Trường hạ chùa Vạn Phúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi tặng món quà nhỏ đến Ban Chức sự Trường hạ thay cho những tình cảm, sự trân trọng và lời chúc chư tôn đức tăng, ni có một mùa An cư kết hạ viên mãn; tiếp tục tinh tấn tu học, hoằng dương chính pháp, đồng hành cùng dân tộc và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.