Thể thao

Thể dục dụng cụ Hà Nội: Gia đình đồng hành để ươm mầm tài năng

Minh An 30/07/2026 - 06:58

Bộ môn Thể dục Hà Nội đang trong quá trình gây dựng lại các lứa vận động viên (VĐV) phân môn Thể dục dụng cụ và điều đó rất cần sự đồng hành của các gia đình.

Từ câu chuyện của nhà vô địch 8 tuổi

trao-thuong-vdv-tddc.jpg
VĐV Trần Anh Thư (thứ ba từ trái sang) nhận Huy chương tại Giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026. Ảnh: Minh Quang.

Ngày bế mạc Giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026 vào giữa tháng 7 vừa qua tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), nhiều người không khỏi ấn tượng khi trên khán đài có nhiều người thân VĐV theo dõi, cổ vũ con em mình thi đấu. Với người làm nghề, đó thực sự là động lực.

Trong số này có gia đình VĐV nhí Trần Anh Thư, 8 tuổi, của đoàn Hà Nội. Từ bà, các bác, bố mẹ đến em gái đều đến Cung thể thao Quần Ngựa trong ngày thi cuối của cô bé và cũng là ngày trao huy chương. Tổng cộng ở giải này, cô bé giành 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, là một trong những VĐV giành nhiều huy chương tại giải đấu. Sau lễ trao huy chương, cô bé cầm huy chương đến khoe với các huấn luyện viên (HLV), rồi mang về chia vui với gia đình.

gia-dinh-chia-vui-vdv-tddc.jpg
Gia đình và người thân luôn tiếp thêm động lực cho VĐV nhí Trần Anh Thư. Ảnh: Thùy An.

Anh Trần Thanh Hải, bố của Trần Anh Thư kể rằng, thấy cô bé khá nghịch ngợm, hiếu động nên đã đưa con đến bộ môn Thể dục của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội để xin cho con được tập luyện tại đây. Đương nhiên, các HLV Hà Nội không bỏ qua cơ hội tuyển người và lập tức nhận cô bé vào tuyến năng khiếu của bộ môn,

Cũng phải kể thêm, nhà cô bé ở phố Thụy Khuê, trước đây vốn gần địa điểm tập luyện của bộ môn Thể dục (trong đó có Thể dục dụng cụ và Thể dục nghệ thuật) của Sở Thể dục thể thao Hà Nội (hiện nay đã đổi tên thành Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), đặt tại Cung thể thao Quần Ngựa. Cũng vì thế, nhiều gia đình ở phố Thụy Khuê đã chọn bộ môn Thể dục dụng cụ để con luyện tập. Đến khi bộ môn Thể dục chuyển về cơ sở tập luyện ở phường Mỹ Đình 2 (nay là phường Từ Liêm), nhiều gia đình ở con phố này vẫn nhớ đến bộ môn và vẫn đưa con đến tập luyện.

Sau hơn 3 năm tập luyện, cô bé Trần Anh Thư cho thấy khả năng ở môn thể dục dụng cụ. Còn gia đình cô bé cũng vui mừng vì con đang thích thú với lựa chọn của mình. Chị Nguyễn Thu Trang, mẹ của cô bé kể rằng, gia đình luôn đồng hành với con cũng như các HLV. Chị Trang cũng cho rằng, chỉ khi con đam mê mới theo được môn này. Còn gia đình sẵn sàng nuôi dưỡng niềm đam mê của con.

Gia đình - điểm tựa của thể thao thành tích cao

anh-vdv-hn-thi-dau.jpg
Một VĐV Hà Nội thi đấu tại Giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026. Ảnh: Đỗ Ngân.

Đối với các HLV ở bộ môn Thể dục của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội , khi vẫn còn những gia đình nhớ đến bộ môn, đưa con đến tập luyện và gửi gắm cho các thầy cô thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao của người làm nghề. Đơn giản vì hiện tại, việc tuyển chọn VĐV năng khiếu trên địa bàn Hà Nội đang cực kỳ khó khăn. Cách đây hơn 20 năm, việc tuyển chọn còn dễ. Lúc đó, các HLV có thể đến các trường mầm non để tuyển chọn VĐV và được các nhà trường tạo điều kiện tối đa, đồng thời nhận được sự ủng hộ của nhiều gia đình.

Cũng vì vậy, thể thao Hà Nội mới có thể đưa hàng loạt VĐV nhí đi tập huấn dài hạn tại Trung Quốc. Để từ đây, thể dục dụng cụ Hà Nội có hàng loạt VĐV tài năng như Đỗ Thị Ngân Thương, Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Hà Thanh, Hoàng Cường... Trong số này, đến nay Đinh Phương Thành vẫn thi đấu, trong khi Hoàng Cường và Đỗ Thị Ngân Thương hiện đều là Phó Trưởng bộ môn Thể dục của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội.

Nhưng hiện nay, khi các em ngày càng có nhiều lựa chọn thay vì đi theo con đường thể thao thành tích cao, nhiều gia đình cũng định hướng cho con em theo hướng khác. Vì thế, khâu tuyển chọn của bộ môn Thể dục cũng như nhiều môn khác của thể thao thành tích cao Hà Nội trở nên khó khăn hơn.

Không chỉ vậy, những câu chuyện bên lề cũng tác động đáng kể đến việc xây dựng các tuyến VĐV của thể dục Hà Nội. Riêng phân môn thể dục dụng cụ thiếu hai lứa VĐV kế cận nên chưa bảo đảm sự liền mạch về các nhóm tuổi khi tham dự giải trẻ, giải các nhóm tuổi. Điều này lý giải một phần nguyên nhân về việc đội Hà Nội chỉ xếp thứ hai toàn đoàn tại giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia năm 2026.

Hiện tại, hệ thống nhà tập của bộ môn đã được hoàn thiện, là một trong những nơi tập luyện thể dục dụng cụ tốt nhất Việt Nam. Đó cũng là điều kiện tốt để đào tạo VĐV bên cạnh các yếu tố khác như dinh dưỡng, áp dụng khoa học vào đào tạo, tập huấn nước ngoài. Nhưng rõ ràng, việc gây dựng các lứa VĐV không đơn giản như đầu tư cơ sở vật chất.

Phó Trưởng bộ môn Thể dục (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Hoàng Cường cho rằng, để xây dựng đầy đủ các tuyến VĐV cần nhiều thời gian, sự kiên trì và đầu tư đồng bộ. Nhưng trước hết, điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng của các gia đình đối với các HLV và môi trường đào tạo. Mỗi VĐV nhí được cha mẹ đồng hành hôm nay đều có thể trở thành nhà vô địch của ngày mai, góp phần giúp thể dục Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu và đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia trên hành trình hướng tới tấm HCV SEA Games, tấm huy chương ASIAD và tấm vé dự Olympic.