Giáo dục

HHT và tấm "hộ chiếu" Số - Xanh - Anh ngữ

An Thanh 29/07/2026 - 18:24

Sau Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) chính thức tích hợp tiếng Anh chuyên ngành vào 48/72 chương trình đào tạo. Đây là bước đi quyết liệt nhằm trang bị "hộ chiếu Số - Xanh - Anh ngữ" cho kỹ sư thực hành, mở đường vào các doanh nghiệp FDI và thị trường xuất khẩu lao động chất lượng cao.

887-202607291646431.jpg

Nhiều năm nay, Ban lãnh đạo HHT không giấu tham vọng tái định vị chiến lược đào tạo theo hướng sinh viên tốt nghiệp dẫn đầu khu vực và tiếp cận trình độ châu lục.

Mục tiêu được ấn định rõ ràng: HHT sẽ trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong năm 2026, nâng cấp thành Trung tâm Quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao vào 2028 và chính thức nâng cấp thành "Học viện Công nghệ cao" trước thềm 2030. Để phục vụ tham vọng này, HHT tập trung phát triển ba mũi nhọn: Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Tiên phong Chuyển đổi số - xanh

Không chờ thị trường “gõ cửa”, HHT bám sát chỉ đạo của thành phố về "nhiệm vụ kép", trực tiếp "tái cơ cấu" thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn số - xanh thực chiến. Trường đang trải thảm đỏ thu hút nhân sự chất lượng cao để xây dựng lộ trình và giáo trình giảng dạy chuyên biệt.

887-202607291646432.jpg

Đặc biệt, giảng viên HHT đã trực tiếp đứng lớp đào tạo chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) cho hàng loạt sở, ban, ngành, địa phương của Hà Nội và vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Về Chuyển đổi xanh, HHT vừa ghi dấu ấn khi cùng Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đăng cai 3 ngày Hội thảo quốc gia. Mới đây, Trung tâm Chuyển đổi xanh HHT-Azitech đã phối hợp với Hội làm vườn Hà Nội tổ chức chuỗi hội thảo thực chiến, "bắt tay" trực tiếp với hơn 300 hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Phòng và Hà Nội để giải bài toán nông nghiệp thông minh.

Bản thân HHT hiện được xây dựng theo chuẩn mô hình cơ sở đào tạo số - xanh, được các tổ chức quốc tế khi đến tham quan, làm việc đánh giá cao.

Để khẳng định vị thế cơ sở đi đầu trong tư vấn và đào tạo chuyển đổi xanh, HHT lựa chọn chiến lược: “Chủ động tự xanh hóa, tiên phong trở thành mô hình nhà trường ESG - Net Zero”, coi đây là minh chứng thực tiễn thuyết phục nhất các đối tác.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam Phạm Hoài Trung: Trung tâm Chuyển đổi xanh của nhà trường là một trong những cơ sở đào tạo, tư vấn có uy tín tại Hà Nội và khu vực phía Bắc bởi cách làm việc bài bản, chuyên nghiệp.

Tiếng Anh - Mũi tiên phong thứ ba

“Trước áp lực hội nhập bùng nổ, lãnh đạo HHT chúng tôi đánh giá nút thắt của lao động kỹ thuật cao Việt Nam hiện nay không đơn thuần nằm ở tay nghề, mà ở rào cản ngoại ngữ. Một kỹ sư thực hành giỏi chuyên môn nhưng không biết tiếng Anh sẽ lập tức bị loại khỏi các dây chuyền sản xuất FDI hoặc vuột mất tấm vé xuất khẩu lao động phân khúc thu nhập cao”, NGƯT. TS Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thẳng thắn nhìn nhận.

887-202607291646433.jpg

Thực tế, HHT ghi nhận trình độ tiếng Anh của sinh viên HHT đã có nhiều tiến bộ, sinh viên Trần Thành Đô (hệ CĐ 9+ nghề CNTT - Ứng dụng phần mềm, khóa 12) đạt IELTS 7.5 khi đang học lớp 11, được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân.

Tương tự, em Nguyễn Viết Sơn (hệ CĐ 9+ nghề Thiết kế trang web, khóa 9) với IELTS 7.5 và thành tích 3 năm liền học sinh giỏi đã được tuyển thẳng vào Khoa CNTT - Đại học Thủy lợi Hà Nội.

Hiện nay, sinh viên các khối ngành Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Cơ khí, Điện - Điện tử, CNTT... đã thường xuyên "va chạm" hằng ngày với thuật ngữ kỹ thuật và xử lý tình huống bằng tiếng Anh. Nhưng so với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, HHT vẫn cần có bước đột phá cả về tư duy lẫn hành động về việc dạy tiếng Anh.

Lộ trình "Số - Xanh - Anh ngữ" của thầy và trò HHT đang đối mặt với những rào cản khốc liệt. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự trở thành "Học viện Công nghệ cao" đúng nghĩa thì đây là hướng đi tất yếu. Không ít phụ huynh, học sinh trong số 4.500 tân binh lựa chọn gia nhập HHT chính vì tin vào chiến lược này. Bởi họ hiểu rằng, chỉ khi nắm trong tay tấm hộ chiếu "Số - Xanh - Anh ngữ", tương lai của kỹ sư thực hành sau khi ra trường mới thực sự rộng mở.

Trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ Trần Thị Sim, Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế cho biết: "Năm nay, với quy mô tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu, tổng số sinh viên của trường vượt mốc 9.000. Để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, khoa sẽ tăng khối lượng chuyên môn lên đáng kể nhưng vì “màu cờ, sắc áo HHT” khoa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao".

“Để làm được điều này, HHT cần giải quyết 3 bài toán lõi: Thứ nhất, phải có kịch bản bù đắp kiến thức cho sinh viên có nền tảng ngoại ngữ dưới chuẩn. Thứ hai, bảo đảm tỷ lệ giảng viên cơ hữu đủ sức dạy chuyên ngành 100% bằng tiếng Anh. Cuối cùng, việc mua bản quyền và song ngữ hóa toàn bộ giáo trình thực hành đòi hỏi một nguồn ngân sách khổng lồ, ước tính hàng chục tỷ đồng”.

GS.TS Hoàng Văn Châu, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.