Xã Đan Phượng đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục
Cùng với đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, xã Đan Phượng chú trọng đổi mới quản trị, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Trái ngọt từ giáo dục mũi nhọn
Năm học 2025-2026 ghi dấu ấn sâu sắc với thầy và trò Trường THCS Đan Phượng, xã Đan Phượng khi nhà trường có 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa khối 9, tăng 2 giải so với năm học trước. Không dừng lại đó, trường còn xuất sắc giành 1 giải Ba tại Cuộc thi tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội; 54 giải trong kỳ thi Olympic lớp 8 cấp xã, trong đó có 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích…

Chia sẻ về bí quyết thành công của nhà trường, thầy giáo Bùi Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường THCS Đan Phượng cho biết, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động phân loại và xây dựng lộ trình cho từng khối lớp. Đối với khối 9, trường lập các đội tuyển là học sinh đạt kết quả cao kỳ thi Olympic lớp 8 của năm học trước, cân đối lịch học, bồi dưỡng hợp lý.
“Song song với việc bồi dưỡng kiến thức, nhà trường còn chú trọng khơi dậy niềm đam mê, khát khao khẳng định bản thân, giúp các em có ý chí quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, nhà trường tổ chức gặp mặt, trao đổi để phụ huynh đồng thuận, phối hợp, chung tay nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hỗ trợ tốt nhất cho các con trong quá trình học tập”, nhà giáo Bùi Văn Tấn chia sẻ.
Không riêng Trường THCS Đan Phượng, các trường trên địa bàn xã cũng đang từng ngày nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đột phá. Toàn xã có 17 trường học các cấp học từ mầm non đến THPT và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với hơn 12.000 học sinh và hơn 600 giáo viên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia luôn duy trì vững chắc ở mức 100%. Vừa qua, địa phương tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 ngôi trường mới khang trang, đáp ứng các tiêu chí cao nhất của trường chuẩn quốc gia.
Chính sự đầu tư đúng hướng và tâm huyết ấy đã đơm hoa kết trái. Chất lượng giáo dục đại trà lẫn giáo dục mũi nhọn của xã Đan Phượng không ngừng khẳng định vị thế. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, thi đỗ vào lớp 10 công lập hay tỷ lệ học sinh giỏi luôn nằm trong tốp đầu khu vực. Trong năm học qua, học sinh toàn xã đã xuất sắc mang về 1 Huy chương vàng, 21 giải Nhì và 31 giải Ba cấp thành phố.
Tiếp tục tinh gọn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các trường học tại Đan Phượng đang chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới tư duy quản trị để tạo nên những giờ học thực chất và hứng khởi.

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Trường mầm non thị trấn Phùng, xã Đan Phượng đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn với chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế học liệu và tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non". Tại đây, mỗi giáo viên đều được hướng dẫn thực hành tạo video minh họa cho câu chuyện, sử dụng Gemini hay Canva AI để thiết kế các trò chơi học tập tương tác đầy sinh động.
Hiệu trưởng Trường mầm non thị trấn Phùng Nguyễn Thị Phan Anh cho biết, hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực công nghệ cho đội ngũ giáo viên mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, từng bước đưa AI vào chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, hạnh phúc và đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới.
Tại Trường Tiểu học Đan Phượng, không khí đổi mới cũng diễn ra vô cùng sôi nổi với các buổi tập huấn giảng dạy cùng iPad. Các thầy cô hào hứng sáng tạo bài giảng trực quan qua Freeform, dựng video học tập cuốn hút với iMovie hay biên soạn tài liệu chuyên nghiệp bằng Pages… Tất cả nhằm mang đến cho học sinh những tiết học chủ động, tràn ngập niềm vui và cảm hứng khám phá.
Đặc biệt, trong đợt tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, xã Đan Phượng đã tích cực áp dụng bản đồ GIS và ứng dụng AI trong phân tuyến tuyển sinh, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu học sinh cuối cấp theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Song song với đó, địa phương đang tích cực triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS công lập theo mô hình "trường một cấp học đa cơ sở". Sau khi hoàn thành, số lượng trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã sẽ tinh gọn từ 16 xuống còn 6 trường (giảm 62,5%).
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển nhấn mạnh, việc sắp xếp lại hệ thống giáo dục không chỉ cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và thành phố về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, mà còn là bước đệm quan trọng để nâng tầm chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới. Hiện UBND xã cùng các đơn vị liên quan đang phối hợp chặt chẽ để rà soát toàn diện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để các trường sau sắp xếp vận hành ổn định, thông suốt, giữ vững chất lượng dạy và học.