Hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai cho 6 triệu thuê bao qua Zalo
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực Bắc Bộ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 6 triệu thuê bao tại các khu vực dự báo ảnh hưởng.
Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 25-7 đến 7h ngày 29-7, các khu vực trên cả nước đã có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được bình quân từ 70-150mm.
Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mai Quai (Lai Châu) 191mm; Hồ Sống Rắn (Quảng Ninh) 197mm, An Lạc (Phú Thọ) 197mm, Chi cục Thủy lợi (Thanh Hóa) 245mm…

Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày 29-7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đã phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 6 triệu thuê bao tại 7 tỉnh dự báo ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành các Văn bản số 35/BCĐ-BNNMT và số 36/BCĐ-BNNMT, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.
Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các xã, phường tiếp tục duy trì tổ chức trực ban; theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.