Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác với Australia, Litva và Burundi
Ngày 28-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã lần lượt có các cuộc tiếp xúc, hội đàm quan trọng với các đối tác từ Australia, Litva và Burundi.

Tiếp Hạ nghị sĩ, Bộ trưởng các Bộ Phát triển Quốc tế, Doanh nghiệp nhỏ và Các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, đồng thời ghi nhận kết quả triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2027 với nhiều tiến triển thực chất trên nhiều lĩnh vực.
Chia sẻ về định hướng phát triển mới của Việt Nam theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các ưu tiên lớn của Việt Nam trong thời gian tới gồm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Australia có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm, tạo nền tảng để hai nước mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về khoáng sản thiết yếu, tài chính, khoa học biển, chế biến nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi cung ứng cũng như đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục đồng hành thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đặc biệt trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng chất lượng cao.
Về phía Australia, Bộ trưởng Anne Aly khẳng định coi trọng vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện theo hướng đáp ứng các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Australia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp cùng nhiều ngành có thế mạnh khác. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, hợp tác Mekong và các cơ chế khu vực, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Australia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tại hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Litva Kestutis Budrys, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Litva, đối tác truyền thống và quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Baltic. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị, hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao qua các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm củng cố lòng tin chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác song phương.
Hai bên cũng nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như công nghệ tài chính (fintech), phát triển hạ tầng số, an ninh mạng, logistics, năng lượng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam và Litva sẽ thúc đẩy hoàn tất đàm phán các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế và lao động.
Về phía Litva, Bộ trưởng Kestutis Budrys đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Litva tại Đông Nam Á và cho biết nước này sẵn sàng trở thành cầu nối giúp Việt Nam tăng cường hợp tác với khu vực Baltic và châu Âu. Hai nước cũng nhất trí khai thác vai trò "cửa ngõ" của mỗi bên nhằm kết nối sâu rộng hơn giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU).
Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đánh giá còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục, đào tạo. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Litva tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh như công nghệ tài chính, vật lý laser, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Hai Bộ trưởng đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không.
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Lực lượng Bảo vệ Dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Đảng CNDD-FDD. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chính đảng châu Phi tới Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định đối ngoại Đảng là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng lòng tin chính trị và củng cố quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản trị đất nước, cũng như phát huy vai trò của các đảng cầm quyền trong định hướng quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Hai bên đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ hợp tác kinh tế, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Burundi năm 2025. Điểm sáng trong hợp tác là liên doanh viễn thông Lumitel của Tập đoàn Viettel tại Burundi, được đánh giá là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hàng đầu với nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, viễn thông, nông nghiệp, năng lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
Phía Burundi khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường kết nối với Liên minh châu Phi (AU) và các chương trình hợp tác của tổ chức này. Tại buổi hội đàm, đại diện hai Đảng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng CNDD-FDD, tạo khuôn khổ thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong thời gian tới.