Ông chủ MediUSA bị đề nghị mức án 15-18 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết luận, Nguyễn Năng Mạnh là chủ mưu, giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 tội danh với mức án từ 15 – 18 năm tù.
Chiều 28-7, tại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân nêu, giai đoạn 2016-2025, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA (Công ty MediUSA), cùng các đồng phạm đã lập hệ sinh thái gồm Công ty MediPhar và Công ty MediUSA để sản xuất thực phẩm chức năng đưa ra thị trường.
Các bị cáo sao chép công thức từ Internet và các nhãn hàng khác để sản xuất thực phẩm chức năng, nhưng chỉ sử dụng dưới 30% hàm lượng các thành phần so với hồ sơ đã công bố.
Các bị cáo đã hối lộ cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhằm được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho khoảng 200 sản phẩm. Trong số này, 88 sản phẩm bị xác định là hàng giả, mang về doanh thu khoảng 540 tỷ đồng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, Nguyễn Năng Mạnh đã đưa hối lộ 1,5 tỷ đồng cho hai cán bộ hải quan để thông quan lô nguyên liệu bị "tắc biên".
Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt đầu vào cuộc, bị cáo còn được một cựu cán bộ C05 "mật báo", từ đó chỉ đạo tẩu tán chứng cứ, hồ sơ và dữ liệu xuống sông Hồng.
Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, cựu Chủ tịch MediUSA còn bị xác định sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu hơn 1.700 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 300 tỷ đồng. Sau khi đối trừ các khoản, số tiền thiệt hại được xác định còn hơn 143 tỷ đồng.
Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Năng Mạnh là chủ mưu, giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên phải liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả về thiệt hại thuế theo tỷ lệ góp vốn 70%, tương ứng khoảng 89 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của bị cáo đã nộp thay 202 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 2-3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, Mạnh bị đề nghị 15-18 năm tù.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) bị đề nghị 9-10 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, 2-3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt, Hoàng bị đề nghị 11-13 năm tù.
Cùng bị cáo buộc hai tội trên, bị cáo Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) bị đề nghị 9-11 năm tù.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 cựu cán bộ bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) từ 5-6 năm tù; Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) từ 7-8 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an), đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Các bị cáo khác bị đề nghị mức án 24 tháng tù treo đến 13 năm tù.
Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, quá trình điều tra và truy tố, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 102 tỷ đồng do các bị cáo và người liên quan tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Đồng thời, Cơ quan điều tra kê biên 23 bất động sản của Nguyễn Năng Mạnh và 3 người khác, cùng 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 bị cáo.
Cơ quan tố tụng ghi nhận Nguyễn Năng Mạnh tự nguyện dùng 12 bất động sản, trị giá khoảng 32,2 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, 18 bất động sản đứng tên bị cáo đang bị kê biên trong vụ án cũng được định giá khoảng 632 tỷ đồng để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả.