Thế giới

Sau 13 đêm không kích, Mỹ và Iran cùng hạ nhiệt

Huy Anh 27/07/2026 - 18:20

Iran tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu Mỹ tiếp tục đình chỉ chiến dịch không kích, trong bối cảnh Washington để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Tehran sau gần hai tuần giao tranh.

2026-07-24t200353z_1_lop069624072026rp1_rtrmadp_baseimage-960x540_iran-crisis-trump-talks.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi họp báo diễn ra ngày 24-7 (giờ địa phương) tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Sau 13 đêm liên tiếp tiến hành không kích, Mỹ đã đình chỉ chiến dịch từ cuối tuần trước và không ghi nhận thêm cuộc tấn công nào trong hai ngày qua. Iran cũng không thực hiện các đòn đáp trả nhằm vào các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tehran khẳng định lập trường vẫn là "đáp trả tương xứng". Theo một quan chức cấp cao của Iran, nếu Mỹ không tiếp tục tấn công thì Iran cũng sẽ ngừng các hoạt động quân sự. Thông điệp này đã được chuyển tới Washington.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump quyết định đình chỉ chiến dịch nhằm tạo thêm không gian cho các nỗ lực ngoại giao. Ông cũng khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán, nhưng muốn Tehran hiểu rõ hậu quả nếu không nghiêm túc trở lại bàn thương lượng.

Bên cạnh mục tiêu ngoại giao, các yếu tố quân sự cũng được cho là góp phần dẫn tới quyết định này. Theo giới chức Mỹ, các chỉ huy quân sự đã cảnh báo Nhà Trắng rằng chiến dịch kéo dài gần hai tuần nhằm vào Iran đã sử dụng gần hết danh sách mục tiêu được chuẩn bị từ trước.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng lưu ý việc tiếp tục các cuộc không kích quy mô lớn có thể làm suy giảm đáng kể kho dự trữ đạn dược, trong đó có các tên lửa đánh chặn phục vụ hệ thống phòng không của Mỹ tại Trung Đông.

Trong khi đó, phía Iran vẫn hoài nghi về quyết định của Washington, cho rằng đây có thể chỉ là bước đi mang tính tạm thời thay vì dấu hiệu thay đổi thực chất trong lập trường của Mỹ.

Trong gần hai tuần qua, Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm đáp trả những hành động của Iran đe dọa hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở khử mặn ở một số quốc gia Arab vùng Vịnh, đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm duy trì quyền kiểm soát Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Iran và Oman đang tiến hành các cuộc tiếp xúc nhằm tìm cách khôi phục hoạt động bình thường tại Eo biển Hormuz. Một quan chức Iran cũng xác nhận Tehran đã liên lạc với phía Mỹ nhằm tránh nguy cơ xung đột leo thang trở lại.

Việc giao tranh tạm lắng đã kéo giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 27-7, khi giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông sẽ hạ nhiệt.

(tổng hợp)