Di dời hàng cây xà cừ phục vụ dự án mở rộng đường 70
Duy Khánh•27/07/2026 - 18:05
Hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trên đường 70 đang được đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường hơn 3.370 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc và tăng năng lực kết nối giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
Những ngày cuối tháng 7, hàng loạt cây xà cừ cổ thụ dọc tuyến đường 70, đoạn qua khu vực Xuân Phương, đang được các đơn vị thi công tổ chức đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng.Dự án mở rộng đường 70 từ đoạn Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm (cũ) có chiều dài khoảng 5km, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng (Hà Nội). Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã trở nên quá tải khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm, thân lớn và tán rộng đang lần lượt được cắt tỉa cành, sau đó sử dụng thiết bị cơ giới chuyên dụng để đào bầu, đánh chuyển về các vườn ươm phục vụ công tác tập kết, kiểm đếm và chăm sóc.Một số cây không đủ điều kiện di dời được chặt hạ theo phương án đã được phê duyệt để bảo đảm mặt bằng thi công.Trước đó, vào tháng 1-2026, một đợt đánh chuyển quy mô lớn đối với hàng cây xà cừ trên tuyến đường này cũng đã được triển khai.Thời gian tới, nhiều gốc cây còn lại sẽ tiếp tục được xử lý theo tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị thi công đồng loạt triển khai các hạng mục mở rộng tuyến đường.Tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các đơn vị điều chỉnh tiến độ theo phương châm "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó", nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.Trên cơ sở đó, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.Khi hoàn thành, tuyến đường 70 sẽ được mở rộng, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, tăng cường kết nối với các trục giao thông quan trọng của thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị cho các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ, Sơn Đồng và các vùng phụ cận.