Hiện tượng "mây lửa" lần đầu xuất hiện giữa cháy rừng ở Pháp
Cháy rừng áp sát thành phố Bordeaux trong bối cảnh Pháp lần đầu ghi nhận hiện tượng "mây lửa", làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn lan rộng.

Lực lượng cứu hỏa Pháp ngày 27-7 tiếp tục khống chế các đám cháy rừng đang đe dọa thành phố Bordeaux, trong bối cảnh hiện tượng "mây lửa" (pyrocumulonimbus) lần đầu tiên được ghi nhận tại nước này, làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn lan rộng.
Theo các chuyên gia khí tượng được báo Le Monde dẫn lời, pyrocumulonimbus là hiện tượng đám cháy tạo ra một hệ thống khí quyển cục bộ. Các cột khí nóng bốc lên mạnh có thể hình thành mây dông, tạo gió xoáy, sét khô và phát tán tàn lửa đi xa, khiến hỏa hoạn lan nhanh theo những hướng khó dự báo.
Ông Eric Brocardi, phát ngôn viên Liên đoàn Lính cứu hỏa Quốc gia Pháp, cho biết hiện tượng này từng được ghi nhận tại Canada và Australia nhưng chưa từng xuất hiện tại Pháp. Trong tuần này, nhiệt độ ở Tây Nam nước Pháp có thể lên tới 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy lan.
Các đám cháy bùng phát từ tuần trước gần bờ biển Đại Tây Dương và hiện chỉ còn cách khu vực đô thị Bordeaux khoảng 15 km. Chính quyền thành phố đã đặt thành phố trong tình trạng báo động cao, đồng thời cân nhắc mở rộng phạm vi sơ tán nếu hỏa hoạn tiếp tục tiến gần. Tổng thống Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp nội các để đánh giá tình hình và cảm ơn các lực lượng tham gia chữa cháy.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các đám cháy đang gây cú sốc đối với kinh tế vùng Bordeaux - một trong những trung tâm sản xuất rượu vang và du lịch lớn của Pháp.
Chính quyền vùng Gironde khuyến cáo du khách tạm hoãn đến khu vực cho đến khi đám cháy được khống chế. Các trại hè đã bị đình chỉ hoạt động, trong khi nhiều khách sạn gần sân bay Bordeaux đã được sơ tán.
Khoảng 220.000 người đã phải sơ tán khỏi vùng Gironde. Hơn 2.500 lính cứu hỏa, cùng 1.500 binh sĩ và khoảng 1.200 cảnh sát, được triển khai để khống chế hỏa hoạn. Từ đầu năm đến nay, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 115.000 ha đất tại Pháp, mức cao kỷ lục, theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez.
Trong khi đó, cháy rừng cũng tiếp tục hoành hành tại Tây Ban Nha. Hơn 90.000 người đã phải sơ tán, khoảng 77.000 ha đất bị thiêu rụi và ít nhất một người thiệt mạng gần thành phố Valencia.
Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết chính phủ sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về bảo vệ dân sự đối với các tỉnh miền Trung vào ngày 28-7 nhằm huy động thêm nguồn lực ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Các đợt cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh Tây Âu trải qua mùa hè nắng nóng và khô hạn kéo dài, khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng trên diện rộng và gây áp lực ngày càng lớn đối với công tác ứng phó của các lực lượng cứu hỏa.