Xã Hồng Sơn tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ
Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn tổ chức 6 đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã.
Đoàn 1 do Bí thư Đảng ủy xã Lê Chí Hòa làm Trưởng đoàn, tổ chức viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hợp Tiến. Đoàn 2 do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hải làm Trưởng đoàn, tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuy Xá. Đoàn 3 do Chủ tịch UBND xã Ngô Quốc Ca làm Trưởng đoàn, tổ chức viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hồng Sơn. Đoàn 4 do Phó Chủ tịch HĐND xã Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn, tổ chức viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ An Mỹ. Đoàn 5 do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hương làm Trưởng đoàn, tổ chức viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phùng Xá. Đoàn 6 do Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Minh Đức làm Trưởng đoàn, tổ chức viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Lê Thanh.


Tại các nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn đại biểu đã thắp hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân và xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn đã huy động hàng nghìn người con thân yêu lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường trên phạm vi cả nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, Campuchia; có hàng vạn thanh niên xung phong chi viện cho các chiến trường và dân quân tự vệ chiến đấu, phục vụ chiến đấu ngay tại hậu phương miền Bắc. Giữa sự khốc liệt của chiến tranh, có 580 người con của xã mãi mãi không trở về. Xã có 143 thương binh, 155 bệnh binh và 48 người nhiễm chất độc hóa học.
Hoạt động tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công dịp 27-7 là việc làm thường niên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Sơn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng.