Trọn vẹn nghĩa tình ở phường Bạch Mai
Công tác chăm lo người có công, đối tượng chính sách luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Bạch Mai xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sự tri ân ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang đậm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Chăm sóc sức khỏe - lời tri ân từ trái tim
Hiện trên địa bàn phường Bạch Mai có 604 liệt sĩ, 286 thân nhân liệt sĩ, 441 thương binh, bệnh binh và 134 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Bạch Mai luôn quan tâm đặc biệt đến đời sống vật chất và tinh thần của người có công, đối tượng chính sách. Nhằm bảo đảm tốt nhất hậu phương quân đội, trong chuỗi hoạt động tri ân năm 2026, công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người có công được xem là điểm nhấn.
Tháng 6-2026, thực hiện chỉ đạo của UBND phường, Trạm Y tế phường đã phối hợp các bệnh viện và Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tổ chức đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.046 đối tượng chính sách tại 5 địa điểm. Mỗi đoàn khám khoảng 30 y, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng thiết bị hiện đại, thực hiện khám tổng quát, chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, siêu âm, điện tim, xét nghiệm… Dịp này, lãnh đạo phường cũng trao tặng 1.046 suất quà là thuốc bổ chăm sóc sức khỏe trị giá 150.000 đồng/suất.

Bác sĩ Trần Thị Phương Anh, Giám đốc Trạm Y tế phường Bạch Mai chia sẻ: “Phường xác định chăm sóc sức khỏe người có công không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà là trách nhiệm, đạo lý của toàn hệ thống chính trị. 2026 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, ngành Y tế cơ sở quyết tâm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý liên tục để các bác cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi nhất ngay tại địa phương”.
Bà Nguyễn Bích Phượng (trú tại ngõ 30 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, có chồng là ông Đinh Văn Viên - em ruột liệt sĩ) xúc động cho hay: “Chồng tôi được thăm khám rất toàn diện, từ đo huyết áp, xét nghiệm máu đến khám mắt, tai mũi họng... Đội ngũ y, bác sĩ tận tình, chu đáo khiến gia đình rất ấm lòng. Với những người tuổi cao, đi lại khó khăn thì đây là hoạt động hết sức thiết thực, nhân văn”.
Không dừng lại ở thăm khám, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của thành phố, Trạm Y tế phường, Công an phường đã tổ chức đợt cao điểm thu nhận 121 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Quá trình thu nhận diễn ra chính xác, an toàn, bảo mật, mở ra hy vọng sớm đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương. Đồng thời, phường đã tổ chức cho 96 người có công đi điều dưỡng đợt 1 năm 2026 tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội.

Huy động mọi nguồn lực, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa"
Cùng với y tế, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cải thiện nhà ở và trao tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ được phường triển khai đồng bộ, đúng đối tượng. Từ đầu năm đến nay, phường đã vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt gần 500 triệu đồng.
Công tác tặng quà từ các cấp tới người có công trên địa bàn đạt những con số ấn tượng: Tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ tới 1.517 người với tổng số tiền 606,8 triệu đồng; quà của Chủ tịch nước tới 1.507 thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tù đày là 462,6 triệu đồng; quà của thành phố tới 1.588 thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tù đày, quân nhân xuất ngũ, công an xuất ngũ, thanh niên xung phong hơn 2,5 tỷ đồng; quà từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường tới 15 gia đình người có công tiêu biểu 30 triệu đồng.
Phường cũng chi trả đúng, đủ, kịp thời quà nhân dịp 27-7 tới 1.465 người có công, gồm quà của Chủ tịch nước 447,6 triệu đồng, quà của thành phố gần 3,49 tỷ đồng… Dịp Tết Bính Ngọ và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo phường tới thăm, tặng quà 24 gia đình người có công tiêu biểu với số tiền 52,5 triệu đồng.
Tại chương trình gặp mặt cuối tuần trước, phường đã tổ chức trao tặng 10 sổ tiết kiệm (20 triệu đồng) cùng 100 suất quà tri ân từ UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Ngân hàng Vietinbank.

Đặc biệt, việc hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công gặp khó khăn được triển khai quyết liệt. Qua khảo sát kỹ lưỡng, phường đã trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ 12 gia đình cải tạo nhà ở với tổng kinh phí 370 triệu đồng, hoàn thành ngay trong tháng 7-2026. Trung tuần tháng 7, lãnh đạo phường bàn giao nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Đáp (thương binh) và bà Vũ Thị Gái (vợ liệt sĩ) trong niềm phấn khởi của nhân dân địa phương.
Các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cũng được tổ chức trang trọng. Đoàn đại biểu phường đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và tổ chức chuyến công tác tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc.
"Những con số không chỉ phản ánh kết quả thực hiện chính sách mà còn là lời khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn được địa phương tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, không để ai bị bỏ lại phía sau", Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh chia sẻ.
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, phường sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội, lấy sự hài lòng của thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ là một thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Đặc biệt, “hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), phường phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”. "Chúng tôi kêu gọi MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, toàn thể nhân dân tiếp tục chung sức huy động mọi nguồn lực xã hội để phụng dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ ngày càng tốt hơn”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ.
Những việc làm thiết thực, nhân văn tại phường Bạch Mai với người có công, gia đình chính sách không chỉ thắp sáng truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn tạo động lực tinh thần to lớn giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước và trách nhiệm với quê hương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.