Nông thôn mới

Công tác dân vận giúp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án ở xã Thường Tín

Công Tâm 27/07/2026 - 06:22

Ngay từ những ngày đầu tháng 1-2026, UBND xã Thường Tín xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GPMB dự án trọng điểm, vì vậy xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc bám địa bàn để lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ khó khăn, trong đó có dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Nhờ đó, giúp người dân hiểu và đồng hành cùng đẩy nhanh tiến độ GPMB thi công dự án.

6 tháng hoàn thiện hồ sơ 1.310ha đất

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng chia sẻ, dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có diện tích GPMB trên địa bàn 1.321,17ha, liên quan 12.000 gia đình và 3.500 ngôi mộ. Sau 6 tháng triển khai, xã đã ban hành thông báo thu hồi 1.310ha đất, liên quan đến khoảng 11.900 gia đình (đạt 99%). Xã đã phê duyệt phương án bồi thường, quyết định thu hồi 1.286/1.321,17ha đất của 9.500 gia đình với kinh phí chi trả gần 9.700 tỷ đồng.

Đồng thời, xã đã kiểm kê, kiểm đếm xong 3.400/3.500 ngôi mộ và di chuyển được 80/3.500 ngôi, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 358 ngôi mộ với kinh phí 4,1 tỷ đồng. Những ngày này, các cơ quan và các thôn đang tập trung vận động dòng họ, gia đình, cá nhân gấp rút chuẩn bị di chuyển mộ chí ra khỏi khu vực thực hiện dự án trong thời gian tới.

z7728747023452_adb643454532843bef04d869a6febdbb.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phụ trách Đảng bộ xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh đã có nhiều buổi xuống cơ sở trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp GPMB dự án. Ảnh: PV

Sau 6 tháng triển khai nhiệm vụ, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội theo đúng tiến độ thành phố giao. Đây là kết quả của sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành sát sao của UBND xã, sự vào cuộc từ sớm của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác GPMB.

Những ngày cuối tháng 7-2026, không khí tại các điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội tại xã Thường Tín cho các hộ gia đình, cá nhân cuối cùng đang diễn ra khẩn trương. Người dân đến nhận tiền chi trả GPMB rất hồ hởi, phấn khởi ngồi trật tự chờ đến lượt.

Có mặt tại buổi chi trả tiền cho người dân thôn Ngọc Động, ông Đàm Viết Thuận bộc bạch, sau khi được các cấp, ngành của xã tuyên truyền, vận động ngay từ những ngày đầu triển khai dự án, gia đình đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ, tháo dỡ công trình, GPMB toàn bộ diện tích đất nông nghiệp rồi bàn giao mặt bằng và nhận tiền chi trả bồi thường theo quy định.

Theo ông Nguyễn Tiến Phong, Trưởng thôn Ngọc Động, toàn thôn Ngọc Động có 432 hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP với 101,5ha đều nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân trên địa bàn theo quy định khoảng 554,7 tỷ đồng.

Ông Phong chia sẻ, dự án thu hồi hết đất nông nghiệp của thôn nên ban đầu nhiều người băn khoăn vì gần như không còn đất sản xuất. Tuy nhiên, sau nhiều buổi UBND xã và thôn cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của địa phương đã giúp mọi gia đình được tiếp cận đầy đủ thông tin rồi đồng thuận ủng hộ.

Ngay từ đầu tháng 1-2026, lãnh đạo UBND xã Thường Tín cùng các phòng ban chuyên môn tổ chức họp dân thông báo chủ trương của nhà nước thu hồi đất GPMB thi công dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội rồi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân thôn Ngọc Động. Đến nay, 100% gia đình đã nhận đủ tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án.

1784001650265_2088326008786858043_6313318397890927965_de206e5cc6b2481abb8ec6dc4d96a3c4.jpg
Cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: PV

Không chỉ tại thôn Ngọc Động, các thôn khác như: Thượng Quán, Văn Trai, Hiền Giang, Nhị Khê, Hòa Bình...ngay từ những ngày đầu triển khai dự án cũng đã phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động. Cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng hộ dân, từng dòng họ để giải thích, vận động, lắng nghe và tháo gỡ những băn khoăn.

Trong đó, việc di dời mộ chí được xác định là khâu khó nhất của dự án. Bằng sự kiên trì, linh hoạt, tôn trọng phong tục tập quán của địa phương và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, các tổ tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận cao. Nhiều dòng họ chủ động phối hợp với UBND xã hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm 3.400/3.500 mộ chí và di chuyển được 80 ngôi mộ.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Tín Nguyễn Toàn Thắng, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã xác định GPMB là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết định tiến độ dự án trọng điểm, trong đó có dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ban Chỉ đạo GPMB dự án trọng điểm và hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thành lập; chế độ giao ban, kiểm điểm tiến độ hằng ngày được duy trì để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

z7848895388305_6addfc1b9f786504adbb2dc28226e48a.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Uông Thị Phượng tham gia trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tại buổi đối thoại GPMB dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: PV

Năm 2026, xã có nhiều dự án phải GPMB với tổng diện tích hàng 1.000ha, trong đó có hàng loạt dự án đang triển khai. Riêng Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có diện tích phải GPMB trên địa bàn quy mô 1.321,17ha, liên quan khoảng 12.000 gia đình, đây là dự án có khối lượng GPMB lớn nhất từ trước đến nay.

Đảng ủy xã đưa nhiệm vụ GPMB vào nghị quyết và chương trình hành động và kiểm tra, đánh giá tiến độ hàng ngày theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Cùng với việc phối hợp cùng sở, ngành và chủ đầu tư dự án tháo gỡ khó khăn, xã tập trung rà soát nguồn gốc đất, xác định phạm vi thu hồi, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 cùng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với đó là trách nhiệm được phân công rõ cho từng cấp, từng ngành. UBND và các cơ quan chuyên môn trực tiếp tổ chức thực hiện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đảm nhận tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận phối hợp với cán bộ chuyên môn xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, vận động bàn giao mặt bằng.

Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng không chờ đợi mà chủ động tuyên truyền, đối thoại, giải quyết từ sớm, từ cơ sở. Các tổ công tác trực tiếp đối thoại với người dân các thôn: Ngọc Động, Văn Giáp, Đỗ Hà, Khánh Vân tháo gỡ vướng mắc đối với công trình nhà xưởng trên đất nông nghiệp, quy hoạch mở rộng nghĩa trang…Bên cạnh đó, các tổ công tác tuyên truyền theo từng địa bàn, dòng họ; đồng thời huy động các lực lượng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ bồi thường và di chuyển mộ chí.

1783691692925_2088326008786858043_6313318397890927965_94684ffaca1037b9ac54514561b40df7.jpg
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành đến tận nhà hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, dưới sự quyết liệt chỉ đạo của thường trực Đảng ủy, tính đến ngày 24-7, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi 1.310ha đất liên quan khoảng 11.900 gia đình (đạt 99%) diện tích phải thu hồi; đã ban hành quyết định phê duyệt phương án, quyết định thu hồi 1.286/1.321,17ha liên quan 9.500 gia đình trên địa bàn có đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP…

Những kết quả đạt được là minh chứng cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Thường Tín trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo nền tảng để chỉ trong thời gian ngắn đã bàn giao được khối lượng lớn mặt bằng sạch cho chủ đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội triển khai đúng tiến độ như đã đề ra.