Phường Phú Thượng: Nối dài mạch nguồn nghĩa tình
Những ngày tháng Bảy, nhiều hoạt động tri ân người có công được triển khai đồng bộ trên địa bàn phường Phú Thượng (Hà Nội). Mỗi việc làm đều góp phần gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm với các thế hệ đi trước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng cùng các đoàn thể, trường học trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực. Từ cấp phường đến từng khu dân cư, các hoạt động đều hướng về người có công với cách mạng bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc.

Các đoàn đại biểu của phường đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội và Nhà truyền thống cách mạng phường, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cùng với đó, công tác chăm lo người có công được triển khai đồng bộ. Ông Bùi Thế Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho biết, phường đã trao quà của Chủ tịch nước, thành phố và địa phương tới 1.008 lượt người có công và gia đình chính sách, với tổng kinh phí hơn 921 triệu đồng; thành lập 5 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 16 gia đình chính sách tiêu biểu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội trao 84 suất quà, tổng trị giá 47 triệu đồng; Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của 100% tổ dân phố, vận động được hơn 74 triệu đồng. Công tác khám sức khỏe, rà soát nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công cũng được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách.

Điều đáng ghi nhận là những chủ trương ấy không dừng lại ở cấp phường mà nhanh chóng lan tỏa tới từng khu dân cư. Tại 16 tổ dân phố trên địa bàn, những lời hỏi thăm ân cần và những phần quà được trao tận tay các gia đình người có công đã tạo nên không khí tri ân ấm áp trong những ngày tháng Bảy.
Không chỉ là hoạt động thường niên, đây còn là dịp để các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, qua đó tăng cường sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng.

Tinh thần tri ân ấy cũng được lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường. Trường Tiểu học Phú Thượng, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Trường Mầm non Phú Thượng,... đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống như dâng hương tại Nhà truyền thống cách mạng phường, Nhà lưu niệm Bác Hồ, thăm hỏi gia đình chính sách, vệ sinh khu tưởng niệm, làm sản phẩm tri ân, biểu diễn văn nghệ, thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ...
Thông qua những hoạt động trải nghiệm, lịch sử không còn là những trang sách khô cứng mà trở thành những bài học trực quan về lòng yêu nước, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Qua đó, các em học sinh thêm hiểu giá trị của hòa bình, biết trân trọng công lao của các Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng.

Cùng chung mạch nguồn tri ân, lực lượng Công an phường Phú Thượng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh là thân nhân cán bộ, chiến sĩ và một đồng chí thương binh đang công tác tại đơn vị.
Những cuộc gặp gỡ nghĩa tình không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ các cơ quan, đơn vị, nhiều tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Đoàn Thanh niên tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân, vệ sinh các khu tưởng niệm, hỗ trợ chăm sóc gia đình chính sách; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cùng nhiều tổ chức khác phối hợp thăm hỏi, động viên, trao quà người có công, huy động nguồn lực xã hội hóa để sẻ chia với các gia đình chính sách.
Mỗi hoạt động có quy mô và cách làm khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng, chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ và chính quyền phường.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng cũng cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đồng thời đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Có thể thấy, ở Phú Thượng, các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm hay những phần quà tri ân. Điều đọng lại là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ.
Từ mỗi nén hương, mỗi lời thăm hỏi đến những hoạt động giáo dục truyền thống và nghĩa cử sẻ chia, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng là nền tảng để tinh thần tri ân lan tỏa, trở thành giá trị bền vững trong đời sống cộng đồng.